Trung Quốc phản đối khả năng can thiệp quân sự ở Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố kiên định sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời phản đối mọi hành động nhằm gây sức ép quân sự lên quốc gia này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố Bắc Kinh kiên định sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời phản đối mọi hành động nhằm gây sức ép quân sự lên quốc gia bị cô lập này.

Theo người phát ngôn Bộ goại Giao Trung Quốc, các giải pháp quân sự không nằm trong danh sách các biện pháp mà Trung Quốc sử dụng để giải quyết tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh đó, ông Cảnh Sảng còn cho rằng cộng đồng quốc tế đã có phản ứng dứt khoát đối với vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào hôm 3/9 của Triều Tiên, bất chấp vấn đề này đang vô cùng phức tạp và chỉ nên được giải quyết một cách hòa bình./.

(Vnews)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-trung-quoc-phan-doi-kha-nang-can-thiep-quan-su-o-trieu-tien/464618.vnp