Trung Quốc phản đối Nhật Bản

(VnMedia) - Trung Quốc hôm nay (20/10) đã bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ” đối với việc Nhật Bản cho phép bà Rebiya Kadeer – người đứng đầu lực lượng ly khai Đại hội Duy Ngô Nhĩ thế giới, đến thăm nước này.

Bà Rebiya Kadeer. Bắc Kinh cho rằng chính bà Rebiya là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ bạo loạn đẫm máu ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, hồi đầu tháng 7, khiến gần 200 người thiệt mạng. Tuy nhiên, bà Kadeer đã phủ nhận cáo buộc này. "Một số lực lượng ở Nhật Bản có kế hoạch và khuyến khích bà Kadeer đến Nhật Bản để tham gia vào các hoạt động ly khai chống lại Trung Quốc. Bất chấp sự phản đối kiên quyết của Trung Quốc, Nhật Bản vẫn cho phép bà Rebiya vào nước này. Trung Quốc bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu cho biết tại một cuộc họp báo. Ông Ma tái khẳng định rằng chính phủ Trung Quốc sẽ kiên quyết đứng lên chống lại chủ nghĩa ly khai dân tộc và bảo vệ sự thống nhất của Trung Quốc. "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chia rẽ Trung Quốc đều sẽ thất bại", ông Ma nói thêm. Sinh năm 1951 ở Tân Cương, Kadeer, một cựu nữ doanh nhân Trung Quốc, đã phất lên một cách bất hợp pháp từ những năm 1980 qua các hoạt động trốn thuế và gian lận. Bà này đã bị kết án 8 năm tù giam năm 2000 vì những cáo buộc liên quan đến việc tiết lộ bí mật quốc gia. Kadeer đã được ra tù năm 2005 và đi Mỹ chữa bệnh. Ngay sau đó, Kadeer đã tham gia vào các hoạt động khủng bố, ly khai và cực đoan ở Trung Quốc từ nước ngoài. Bà Kadeer được những kẻ khủng bố Đông Turkestan phong là “mẹ của nhân dân Tân Cương”. Kiệt Linh - (theo THX)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=177438