Trung Quốc phát hiện thịt lợn “bẩn” nhập khẩu

Dân Việt - Cơ quan giám sát chất lượng của Trung Quốc tuyên bố đã phát hiện chất phụ gia clenbuterol, gọi chung là "bột thịt nạc" trong một số sản phẩm thịt lợn nhập khẩu từ một số nước phương Tây vào nước này.

Các sản phẩm được chế biến từ thịt lợn nhập khẩu.

Theo Tổng cục Giám sát chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch của Trung Quốc (AQSIQ), các chất có hại được tìm thấy trong một số lô sản phẩm thịt lợn đông lạnh nhập từ Mỹ, Canada và Đan Mạch vào tháng Bảy năm nay.

Clenbuterol là chất phụ gia tăng khối lượng cơ bắp ở động vật. Clenbuterol cũng bị lạm dụng như là một loại thuốc nâng cao hiệu suất của các vận động viên điền kinh.

Trung Quốc đã cấm sử dụng loại chất này làm phụ gia thức ăn chăn nuôi vào cuối những năm 1990 vì nó có thể gây ra các triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, đau đầu và tim đập nhanh ở người.

Sau khi bị phát hiện, tất cả các sản phẩm nhiễm độc này đã được Trung Quốc trả lại và tiêu hủy.

T.V (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/67214p1c26/trung-quoc-phat-hien-thit-lon-ban-nhap-khau.htm