Trung Quốc phát triển máy dò từ trường siêu nhạy

Tờ South China Morning Post (SCMP) vừa cho biết, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra một bước đột phá mới trong công nghệ dò tìm từ trường.

Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học tại Thượng Hải, theo đó, họ đang phát triển một loại "đầu dò từ trường siêu dẫn khác thường", vượt qua được vòng kiểm định của đội ngũ các chuyên gia. Qua đó, họ có thể tạo ra những máy dò có độ chính xác chưa từng thấy trong việc tìm kiếm khoáng sản trong lòng đất, lòng biển cũng việc dò tìm các tàu ngầm trong đại dương - Theo SCMP.

Công nghệ tìm kiếm vẫn không ngừng phát triển, trong đó, việc dò tìm ra các tàu ngầm trong lòng đại dương luôn đòi hỏi kỹ thuật rất cao.

Đầu dò này có thể được dùng để xác định các khoáng sản ở sâu trong lòng đất tại khu vực Nội Mông (Trung Quốc) với mức độ chính xác cực kì cao. Ngoài ra, nó cũng có thể được dùng để chế tạo ra các máy dò gắn trên các loại máy bay dân sự lẫn quân sự để dò tìm các mục tiêu, từ lập bản đồ tài nguyên thiên nhiên, khảo cổ học cho đến quốc phòng.

"Quân đội Trung Quốc sẽ sớm sử dụng công nghệ này", Trương Chí, một chuyên gia tới từ Đại học Địa chất Trung Quốc cho biết, "Công nghệ này có thể được dùng để phát hiện các khoáng sản trong mặt đất và những tàu ngầm ẩn sâu dưới đại dương" – ông Chí nói.

Thực tế, các loại máy bay chống tàu ngầm được trang bị máy dò từ trường đã xuất hiện từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2. Theo nguyên lý, máy dò sẽ theo dõi những tác động do các vật thể kim loại gây ra so với từ trường trái đất, sau đó máy sẽ phân tích dữ liệu và tìm ra vị trí mục tiêu.

Về nguyên lý là như thế, nhưng sẽ rất khó có thể tìm ra được vị trí chính xác vì tín hiệu từ trường giảm rất nhanh khi mục tiêu rời xa khỏi vị trí của máy dò, nhất là việc dò tìm từ máy bay. Ngoài ra, máy bay sẽ phải bay thấp và chỉ dò tìm được vị trí của tàu ngầm đang ở gần mặt nước, đồng thời việc này sẽ trở nên rất nguy hiểm nếu tàu ngầm kia phát hiện và chủ động tấn công. Thêm nữa là độ mạnh, yếu của tín hiệu từ trường mà máy dò thu được cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như chất liệu của vỏ tàu ngầm, khu vực có địa chất phức tạp,...

Theo tiến sĩ Lôi Trùng, một trợ lý nghiên cứu tại Đại học Giao thông Thượng Hải cho biết, máy dò sử dụng "đầu dò từ trường siêu dẫn khác thường" mới này - hay còn gọi là MAD siêu dẫn, do Trung Quốc chế tạo có ít nhất hai điểm khác biệt cơ bản so với các loại máy dò từ trường khác.

Đó là, máy dò mới của Trung Quốc đã được trang bị một số lượng lớn đầu dò. Nhờ vậy, nó có thể thu thập nhiều dữ liệu hơn so với các loại máy dò truyền thống, vốn thường chỉ sử dụng một angten duy nhất. Kế là, các nhà khoa học Trung Quốc đã trang bị cho máy dò một con chip máy tính siêu dẫn và được làm mát bằng ni-tơ lỏng. Môi trường siêu mát như vậy có thể giúp tăng cường độ nhạy của máy dò đối với những tín hiệu mà các loại máy dò thông thường sẽ không bắt được.

Cũng theo bài viết về công trình của Học viện Khoa học Hàn lâm Trung Quốc, công nghệ MAD siêu dẫn đã được một nhóm các nhà khoa học - do giáo sư Tạ Tiểu Minh dẫn đầu, phát triển trong suốt 4 năm qua. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang phát triển 8 loại máy dò từ trường khác có kích thước và độ nhạy đủ để trang bị trên các vệ tinh.

Bài viết cũng cho biết thêm là, đa phần các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, đều đang gặp vô số khó khăn trong việc phát triển những máy dò từ trường tương tự. Hiện nay, chỉ có Đức là một ngoại lệ hiếm hoi bên cạnh Trung Quốc. Tuy nhiên, về điều này, vẫn chưa được giới khoa học thế giới kiểm chứng.

Ngay tiến sĩ Lôi Trùng cũng cho rằng, vẫn còn quá sớm để khẳng định Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về công nghệ MAD như lời khẳng định của Học viện Khoa học Hàn lâm.

"Tôi đã thật sự ngạc nhiên khi họ đưa ra một thông báo như vậy. Thông thường, những thông tin kiểu này sẽ không được tiết lộ vì giá trị trong lĩnh vực quân sự của chúng", tiến sĩ Lôi Trùng nói. "Quân đội Mỹ có thể đã phát triển được loại thiết bị tương tự nhưng lại giữ im lặng. Vì vậy, không thể so sánh nước này với nước khác về loại công nghệ nhạy cảm này chỉ bằng những thông tin được công khai".

"Ngoài ra, việc chuyển đổi từ một thiết bị dò tìm khoáng sản sang một máy dò tàu ngầm cũng đòi hỏi nhiều công sức. Lĩnh vực quân sự có những yêu cầu khác rất xa so với lĩnh vực dân sự", tiến sĩ Lôi cho biết thêm.

Thanh Trà (theo SCMP)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/cong-nghe-quan-su/201706/trung-quoc-phat-trien-may-do-tu-truong-sieu-nhay-571790/