Trung Quốc, Philippines lập cơ chế tham vấn về Biển Đông

Ngày 19/1, Trung Quốc và Philippines đã đồng ý thiết lập cơ chế tham vấn song phương về vấn đề Biển Đông.

Tân Hoa xã ngày 19/1 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại cuộc họp báo cho biết Trung Quốc và Philippines đã đồng ý thiết lập cơ chế tham vấn song phương về vấn đề Biển Đông.

Trung Quốc, Philippines đồng thuận lập cơ chế tham vấn về vấn đề Biển Đông.

Trước đó trong tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân đến thăm Manila để gặp ban lãnh đạo của Philippines, trong đó có Tổng thống Rodrigo Durerte. "Các bên nhất trí thiết lập cơ chế song phương để tham vấn về Biển Đông và trao đổi quan điểm về một loạt các vấn đề," bà Hoa Xuân Oánh cho biết.

Bà lưu ý rằng trong chuyến thăm Philippines của thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi.

"Chúng tôi đồng ý rằng, với tình hữu nghị ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Philippines, các vấn đề Biển Đông chỉ là một phần nhỏ(trong quan hệ, cần được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại liên tục và tham khảo ý kiến", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Thu Phương (theo THX)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trung-quoc-philippines-lap-co-che-tham-van-ve-bien-dong-d90450.html