Trung Quốc phô trương Sách Trắng, dùng quân đội phủ nhận phán quyết PCA

Sau phán quyết Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực PCA, Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 13/7 đã ra sách trắng “Trung Quốc kiên quyết thông qua đàm phán để giải quyết tranh chấp liên quan ở Biển Đông giữa Trung Quốc-Philippines” và tuyên bố có quyền thiết lập Vùng nhận dạng phòng không trên vùng biển này.

Theo sách trắng của Trung Quốc, nhân tố cốt lõi trong tranh chấp giữa hai nước là “vấn đề lãnh thổ phát sinh do Philippines xâm chiếm trái phép một bộ phận đảo đá ở quần đảo Nam Sa hay là quần đảo Trường Sa”.

Sách trắng cáo buộc Philipines đã “vi phạm thỏa thuận song phương về giải quyết tranh chấp bằng đàm phán, xâm phạm quyền lựa chọn phương thức xử lý tranh chấp của Trung Quốc theo Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) 1982, lạm dụng các thủ tục giải quyết tranh chấp của UNCLOS”. Chúng còn ngang nhiên tuyên bố: “Tòa trọng tài thường trực PCA thành lập theo yêu cầu đơn phương của Philippines không có thẩm quyền đối với đệ trình liên quan, và phán quyết được đưa ra vô giá trị và không có hiệu lực ràng buộc. Trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi trên biển, trong bất kỳ trường hợp nào, Trung Quốc đều không chịu ảnh hưởng bởi phán quyết của PCA. Trung Quốc phản đối và sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ hành động hay chủ trương nào dựa trên cơ sở phán quyết”.

Cũng theo sách trắng dài hơn 20.000 chữ, chính phủ Trung Quốc tự nhận luôn tuân thủ nguyên tắc và tôn chỉ của Hiến chương LHQ, cam kết duy trì và thúc đẩy quy tắc quốc tế của pháp luật đồng thời tôn trọng và hành động phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung Quốc “cam kết” duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông với các nước khác trong khu vực và duy trì tự do hàng hải và hàng không ở Biển Nam Trung Hoa theo luật quốc tế. Thực tế thì đang cho thấy những điều ngược lại!

Trước đó, ngày 12/7, hạm đội Biển Đông của Hải quân PLA Trung Quốc đã tổ chức lễ bàn giao tàu khu trục tên lửa Type 052D tại cảng Tam Á, đảo Hải Nam. Zhou Xuming - Phó chỉ huy của Hạm đội Biển Đông của Hải quân Trung Quốc tham dự buổi lễ và trao cờ lưu niệm và giấy xác nhận đặt tên cho tàu 175 Ngân Xuyên

Tàu 175 Ngân Xuyên dài hơn 150 m, rộng khoảng 20 m, có lượng giãn nước 7.000 tấn và được cho là một trong những tàu tinh vi nhất của Trung Quốc. Đây là tàu khu trục tên lửa dẫn đường tiên tiến nhất của Hải quân PLA phục vụ hoạt động phát triển và xây dựng phòng không khu vực mạnh và có khả năng chiến đấu trên biển. Việc bổ sung tàu chiến tiếp tục cho thấy tham vọng xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc và các lời lẽ hòa hảo nước này quá đỗi viển vông.

Ngọc Huyền

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/trung-quoc-pho-truong-sach-trang-dung-quan-doi-phu-nhan-phan-quyet-pca