Trung Quốc: Quan hệ với Đài Loan đáng lo ngại hơn trong năm 2017

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh đánh giá quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan trong năm nay sẽ trở nên “phức tạp và đáng lo ngại hơn.”

Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh đánh giá quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan trong năm nay thậm chí sẽ trở nên “phức tạp và đáng lo ngại hơn,” và Bắc Kinh sẽ kiên quyết phản đối các hoạt động ly khai dưới bất cứ hình thức nào.

Phát biểu trên được ông Du Chính Thanh, nhân vật quyền lực thứ 4 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa ra tại một hội nghị công tác thường niên về chính sách đối với Đài Loan, giữa lúc có những quan ngại rằng Mỹ sẽ thay đổi lập trường về hòn đảo tự trị này dưới thời tổng thống mới.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Du nhấn mạnh Trung Quốc phải “kiên quyết phản đối và ngăn chặn các hoạt động ly khai dưới bất cứ hình thức nào đòi độc lập cho Đài Loan, phát triển hòa bình quan hệ giữa 2 bờ eo biển Đài Loan."

Bên cạnh đó, ông Du cũng cho biết Trung Quốc sẽ tìm cách "thống nhất" tất cả các đảng phái và tổ chức ở Đài Loan chấp nhận cả 2 bờ eo biển là một phần của “một Trung Quốc.”

Ông cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ xem xét tạo điều kiện cho người Đài Loan đầu tư, làm việc và sinh sống ở Trung Quốc.

Trước đó, trong một bức thư gửi Giáo hoàng Pope Francis được công bố ngày 20/1, Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố vùng lãnh thổ này mong muốn mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới với Trung Quốc, bởi hành động quân sự không thể giải quyết được vấn đề./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-quan-he-voi-dai-loan-dang-lo-ngai-hon-trong-nam-2017/427019.vnp