Trung Quốc quyết không bảo vệ kẻ đánh đắm tàu Hàn Quốc

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định Trung Quốc sẽ không bảo vệ kẻ đánh đắm tàu chiến Cheonan dù đó là bất kỳ ai.

Theo lời phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, tuyên bố trên đã được Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đưa ra trong cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak chiều nay (28/5). Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra một tuần sau khi Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về vụ đắm tàu Cheonan, khiến 46 thủy thủ nước này thiệt mạng. Đây là dịp để Hàn Quốc tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc đưa vấn đề về Triều Tiên lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hôm 20/5, tuần trước, Hàn Quốc đã chính thức "chỉ mặt" Triều Tiên và đưa ra những bằng chứng cho rằng quả ngư lôi xé đôi tàu Cheonan là của nước này. Hiện, Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Triều Tiên, đang phải chịu sức ép thể hiện lập trường cứng rắn đối với Bình Nhưỡng. H. Trang (Theo Radio Australia News)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201005/Trung-Quoc-quyet-khong-bao-ve-ke-danh-dam-tau-Han-Quoc-912982/