Trung Quốc: Sản xuất phục hồi trong tháng 8

Sản xuất của Trung Quốc tăng với tốc độ nhanh hơn trong tháng 8-2010 sau khi chùng xuống thấp nhất kể từ đầu năm 2009 vào tháng 7-2010.

Chỉ số quản lý thu mua của nước này đã tăng lên 51,7 trong tháng 8-2010, từ 51,2 trong tháng 7-2010. Chỉ số sản lượng cũng tăng lên 53,1 trong tháng 8-2010, từ 52,7 trong tháng 7-2010. Mizuho Securities Asia Ltd cho biết các yếu tố mùa vụ có thể đã tác động đến sản xuất bởi chỉ số này tăng lên đáng kể khi các nhà máy khởi động lại sau khi bảo trì vào tháng 7-2010. Ngoài ra, số đơn hàng cũng tăng mạnh trong tháng 8-2010. Chỉ số đánh giá đơn hàng mới đã tăng từ 50,9 trong tháng 7-2010 lên 53,1 trong tháng 8-2010. Chỉ số đơn hàng xuất khẩu tăng từ 51,2 trong tháng 7-2010 lên 52,2 trong tháng 8-2010. Nhu cầu nội địa có thể đã giúp hỗ trợ sản xuất và thúc đẩy nền kinh tế. Doanh số bán xe chở khách của Trung Quốc tăng 59% trong tháng 8-2010 so cùng kỳ năm ngoái, gấp 3 lần tốc độ tăng của tháng 7-2010. Theo Trung tâm nghiên cứu và công nghệ ô tô Trung Quốc, doanh số tăng nhờ vào sự ưu đãi nhiều hơn từ phía các nhà cung cấp. Cổ phiếu châu Á đã tăng lên sau khi Trung Quốc công bố sản xuất phục hồi, tái khẳng định sự chững lại trong tăng trưởng của nước này không sâu. Chỉ số cổ phiếu MSCI châu Á - Thái Bình Dương đã tăng 1,4% vào lúc 5 giờ chiều ngày 1-9, theo giờ Hồng Kông. Tuy nhiên, các dấu hiệu giá cả tăng nhanh tại Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải chống lại lạm phát của các nhà hoạch định chính sách.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.vn/channelid/772/tin-tuc/165112-trung-quoc-san-xuat-phuc-hoi-trong-thang-8.aspx