Trung Quốc sản xuất tàu hỏa tốc độ 380 km/giờ

Ngày 27/5, Công ty toa xe Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã sản xuất thành công tàu hỏa cao tốc nhãn hiệu 380A, có thể đạt tốc độ tối đa 380 km/giờ. Đây là loại tàu có tốc độ nhanh nhất do Trung Quốc chế tạo.

Công ty toa xe Trường Xuân là thành viên thuộc Tổng công ty China CNR, một trong hai nhà sản xuất tàu điện lớn của Trung Quốc. Tàu 380A sẽ được đưa vào sử dụng trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải, dự kiến hoàn thành năm 2011. Ngày 16/3 vừa qua, Bộ Đường sắt Trung Quốc đã ký thỏa thuận mua 100 đoàn tàu thế hệ mới của China CNR. Hiện tại, Trung Quốc đã đưa tàu cao tốc với tốc độ tối đa đạt 350km/giờ hoạt động trên ba tuyến gồm Bắc Kinh-Thiên Tân dài 120km, Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc)-Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) dài 1.096km và Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam)-Tây An (tỉnh Thiểm Tây)./. Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/trung-quoc-san-xuat-tau-hoa-dat-toc-do-380-kmgio/20105/46861.vnplus