Trung Quốc "sao chép" cấu trúc tàu sân bay Nga?

VIT - Andrei Chang, một chuyên gia quân sự của Trung tâm quốc phòng Kanwa trả lời phỏng vấn thông tấn xã Itar-Tass của Nga rằng Trung Quốc “đã nhanh chóng” bắt tay vào việc đóng tàu sân bay nội địa và về cấu trúc tàu sân bay của Trung Quốc sẽ giống hệt tàu sân bay bay hạng nặng Admiral Kuznetsov của Nga.

Chuyên gia Andrei Chang đã bình luận về sự xuất hiện những bức ảnh của mô hình đầy đủ boong tàu của tàu sân bay và phần mui tàu được chất đầy bê tông tại các vùng ngoại ô của thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Những bức ảnh này mới xuất hiện hôm nay trên báo chí Trung Quốc. Theo lời chuyên gia Chang, đây là sự sao chép chính xác phần trên boong của tàu Admiral Kuznetsov hoặc Varyag – những tàu cùng loại do Liên Xô đóng. Tầu sân bay Admiral Kuznetsov Trả lời câu hỏi yêu cầu xây dựng mô hình cỡ lỡn tự nhiên như trên để làm gì, chuyên gia giải thích rằng khi đóng tàu sân bay người Trung Quốc đòi hỏi phải có nhiều thay đổi về kỹ thuật, tiến hành hàng loạt những tính toán và khảo sát phức tạp liên quan đến việc lắp đặt và chỉnh sửa thiết bị radar. Việc đóng tàu sân bay đầu tiên sẽ được thực hiện tại các xưởng đóng tàu ở Thượng Hải. Chuyên gia Chang nhấn mạnh rằng trong trường hợp sao chép cấu trúc tàu sân bay Varyag (hoặc Admiral Kuznetsov) thì thỏa thuận song phương về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ kí giữa Nga và Trung Quốc tại phiên họp của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự diễn ra vào tháng 12 năm ngoái sẽ bị phá vỡ. Trong những năm gần đây, Trung Quốc tích cực nghiên cứu các loại tàu sân bay khác nhau. Sau khi Xô Viết tan rã, Trung Quốc đã sở hữu một số tàu sân bay hạng nặng thanh lý – Minsk, Kiev và tàu chưa hoàn thành Varyag. Hai chiếc tàu đầu tiên dùng trong hoạt động du lịch tại thành phố Thâm Quyến và Thiên Tân. Còn tàu sân bay Varyag neo đậu tại cảng Đại Liên đã được xây dựng lại và nâng cấp dùng để huấn luyện phi công cho những tàu sân bay tương lai của Trung Quốc. Tàu Varyag và Admiral Kuznetsov cùng một seri chính là cơ sở của sự án đóng tàu sân bay Trung Quốc. Đồng thời, chuyên gia Chang cũng ghi nhận sự giúp đỡ lớn của Ukraine đối với Trung Quốc. Ukraine không chỉ bán cho Trung Quốc tàu chưa đóng xong Varyag với giá 20 triệu đôla mà còn cung cấp tài liệu kỹ thuật cần thiết từ nhà máy đóng tàu ở Nicolaev. Chuyên gia Chang bổ sung thêm rằng Trung Quốc có ý định đóng 2 tàu sân bay loại này. Huy Linh Theo Arms-Tass

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quansu/la67824/default.htm