Trung Quốc sắp hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên

Trung Quốc sẽ ra mắt tàu sân bay tự đóng đầu tiên của mình bất cứ lúc nào, theo những hình ảnh tại xưởng đóng tàu ở Đại Liên, Liêu Ninh.

Tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc sắp được hạ thủy

Dự kiến, có thể tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc sẽ được hạ thủy trong những ngày tới, trùng với một đợt kỷ niệm lớn của quân đội Trung Quốc.

Theo các nguồn tin Trung Quốc, giàn giáo và những máy móc lớn bao bọc con tàu đã được dỡ bỏ từ đầu tháng 4, vỏ của con tàu cũng đang được sơn. Tờ South Morning China Post cho biết ban đầu con tàu được dự kiến hạ thủy hôm 23.4, nhưng đã bị dời lại do "điều kiện thủy triều không thuận lợi".

Hiện tàu sân bay mới của Trung Quốc không có tên chính thức và được định danh là Type 001A. Đây là một phiên bản nội địa hóa của lớp tàu sân bay Kuznetsov của Liên Xô. Trung Quốc thiết kế tàu sân bay của mình dựa trên phiên bản tàu sân bay Liêu Ninh mà họ mua lại xác từ Ukraine và tân trang thành tàu sân bay đầu tiên của hải quân Trung Quốc.

Type 001A sẽ có nhiều điểm giống và nâng cấp từ tàu Liêu Ninh. Tàu sân bay này có lượng dãn nước lên tới 70.000 tấn, lớn hơn Liêu Ninh nhưng kích thước tương tự con tàu của Liên Xô thiết kế. Cũng giống như Liêu Ninh, Type 001A sẽ phóng máy bay bằng cách nhảy cầu thay vì một máy phóng thủy lực như của Mỹ. Type 001A cũng được trang bị 36 máy bay chiến đấu J-15 như Liêu Ninh.

J-15 hiện đang được thử nghiệm phóng bằng máy phóng, vì vậy có thể trong tương lai tàu sân bay của Trung Quốc sẽ được tích hợp công nghệ này. Trung Quốc dự định đóng và vận hành cùng lúc 6 tàu sân bay. Liêu Ninh và Type 001A sẽ phục vụ chủ yếu như là nền tảng để nắm bắt tàu sân bay và huấn luyện cho hải quân Trung Quốc nếu được trang bị đủ 6 tàu sân bay.

Dù được hạ thủy trong vài ngày tới, Type 001A sẽ phải trải qua nhiều kỳ kiểm ra và lắp đặt vũ khí, khí tài trong hơn một năm. Vì vậy, nó sẽ chính thức được biên chế vào năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

Hiện chưa rõ quân đội Trung Quốc sẽ biên chế tàu sân bay mới của mình cho hạm đội nào. Trung Quốc hiện còn một dự án chế tạo tàu sân bay tối mật là Type 002. Hiện không rõ thông số cũng như hình dáng cụ thể của loại tàu sân bay mới này, nhưng Type 002 có thể sẽ được hạ thủy vào năm 2020.

Ái Vi (theo Diplomat)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-sap-ha-thuy-tau-san-bay-tu-dong-dau-tien-61366.html