Trung Quốc sắp hoàn thành nhà kho phi pháp ở Biển Đông

Hai quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc đang hoàn thành gần 20 công trình trên các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông được thiết kế để chứa tên lửa đất đối không.

Các nguồn tin này nói với Reuters rằng những tòa nhà do Trung Quốc xây dựng trái phép bằng bê tông vững chắc, phần mái có thể thu về. Việc xây cất được ngang nhiên thực hiện trên các bãi đá Xu Bi, Vành Khăn và Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

“Những công trình này giống như các kho chứa tên lửa đất đối không tầm xa. Đây có thể là mục đích của họ”, một quan chức tình báo Mỹ nói với Reuters.

Các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp trái phép trên Biển Đông.

Nguồn tin còn lại cho biết mỗi tòa nhà có chiều dài khoảng 20 m và chiều cao khoảng 10 m.

Tháng 12/2016, Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) công bố ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc triển khai nhiều vũ khí, bao gồm các hệ thống phòng không chống tên lửa và bắn hạ máy bay, đến tất cả 7 đảo nhân tạo bồi lấp phi pháp ở Biển Đông.

Video: Dã tâm của Trung Quốc trên Biển Đông

Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ nói các tòa nhà không gây ra mối đe dọa quân sự lớn với lực lượng Mỹ trong khu vực, do hạn chế tầm nhìn và vị trí dễ bị tấn công của nó. Họ cho rằng các công trình như một phép thử để đo phản ứng của chính quyền Trump.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ không đưa ra bình luận về thông tin này. Trong khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nói Washington cam kết 'phi quân sự hóa trên Biển Đông' và yêu cầu các bên liên quan hành động tuân thủ luật pháp quốc tế.

>>> Đọc thêm: Tàu Trung Quốc ức hiếp tàu Philippines ở Biển Đông

Nguồn: Zing News

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/trung-quoc-sap-hoan-thanh-nha-kho-phi-phap-o-bien-dong-d305372.html