Trung Quốc sẽ áp thuế 10% đối với sản xuất dầu thô

Theo AFP ngày 25/12, Trung Quốc vừa đề xuất áp dụng mức thuế 10% đối với sản xuất dầu thô, song sẽ thực hiện theo từng bước.Theo đó, mức dự kiến trong giai đoạn đầu là 5%.

small_7416 Các chuyên gia ngành dầu mỏ dự đoán, một khi loại thuế này được đưa ra, giá bán lẻ nhiên liệu ở Trung Quốc sẽ tăng khoảng 25%.Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Zhu Zhigang, mức thuế 10% hay còn gọi là thuế tài nguyên, sẽ dựa vào giá dầu mỏ hiện ở mức trên 90USD/thùng, nhằm thay thế mức thuế dựa vào khối lượng hiện nay, một biện pháp để giảm đáng kể doanh thu của các nhà sản xuất dầu mỏ.Mức thuế trên cũng được áp dụng đối với lĩnh vực sản xuất năng lượng địa nhiệt, xăng và dầu diesel bán lẻ.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29418-trung-quoc-se-ap-thue-10-doi-voi-san-xuat-dau-tho