Trung Quốc sẽ là thị trường lớn nhất của Coca Cola

Coca Cola dự kiến Trung Quốc sẽ là thị trường lớn nhất của mình, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành E. Neville Isdell của Coca Cola cho biết.

small_3812.jpg Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh trong hơn 2 thập kỷ qua, ông Isdell vẫn tin tưởng vào sự tăng trưởng hơn nữa của quốc gia này. “Trung Quốc hiện đang là thị trường lớn thứ 4 của chúng tôi, nhưng tôi hy vọng quốc gia này có thể trở thành thị trường số 1”. Coca Cola đã xây dựng 2 nhà máy đóng chai mới ở tỉnh Jiangxi phía đông Trung Quốc hồi tháng 7 và ở khu tự trị Xinjiang Uygur ở phía tây bắc Trung Quốc hồi tháng 8, nâng tổng số nhà máy của Coca Cola ở Trung Quốc lên 37. Theo ông Isdell, một phức hợp mới gồm Trung tâm Sáng kiến và Công nghệ Toàn cầu và trụ sở mới của Coca Cola Trung Quốc trị giá 80 triệu USD đã được xây dựng ở Thượng Hải, trung tâm công nghiệp lớn nhất của Trung Quốc. “Thế vận hội Olympics 2008 sẽ là cơ hội lớn cho Trung Quốc”, ông nói. Coca Cola, nhà cung cấp nước giải khát lớn nhất thế giới, hiện sở hữu một chuỗi đa dạng các loại nước giải khát ở Trung Quốc, từ nước khoáng và nước trái cây đến trà và cà phê. Công ty chiếm hơn một nửa thị phần trên thị trường nước giải khát. Xâm nhập Trung Quốc từ năm 1928, Coca Cola trở thành nhà tài trợ cho Olympics trong cùng năm và hiện tại đang giúp quốc gia này tuyển chọn những người cầm đuốc và chạy hộ tống cho Olympics Bắc Kinh. Nói về sự thành công của công ty ở Trung Quốc, ông Isdell nhấn mạnh về trách nhiệm xã hội và sự cải cách. Về cải cách, ông đưa ra ví dụ về việc phát triển nước trà cho thị trường Trung Quốc. “Bạn nên khám phá những hương vị mới thích hợp với thị trường”, ông nói. Tự tin là yếu tố quan trọng không kém. Chủ tịch Isdell cho biết từ lâu ông đã uống Coca Cola cùng với vợ mình mỗi ngày và đây vẫn là thức uống ưa thích của họ. “Bạn nên tin tưởng vào thứ bạn kinh doanh và phải biết tận tụy”, ông cho biết.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29161-trung-quoc-se-la-thi-truong-lon-nhat-cua-coca-cola