Trung Quốc sẽ mang chiến hạm nào đến tập trận với Mỹ?

Với việc Trung Quốc xác nhận sẽ tập trận với Mỹ ở Thái Bình Dương vào tháng 6 tới, sự chú ý đang được đổ dồn về việc hải quân Trung Quốc sẽ mang gì đến cuộc tập trận này.

Vào hôm 25.2 vừa qua, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương với Mỹ vào thời gian tháng 6 và 7 của năm nay. Theo các quan chức quân sự, Mỹ chỉ để Trung Quốc tham gia các bài tập trận tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ khắc phục thảm họa, tuy nhiên, đây có thể là sự kiện được Trung Quốc sử dụng làm cơ hội để thăm dò Mỹ cũng như khoe sự tân tiến của các chiến hạm hải quân.

Theo phỏng đoán của các chuyên gia, những vũ khí mà Trung Quốc mang đến cuộc tập trận sắp tới có thể bao gồm tàu khu trục hiện đại nhất của mình hiện nay là Type 052D, cũng như tàu bệnh viện nổi tiếng Type 920. Những tàu phổ biến khác của hải quân Trung Quốc cũng có thể xuất hiện là Type 054A và tàu vận tải tổng hợp lớp Phúc Trì.

Tàu bệnh viện Type 920

Tàu bệnh viện Type 920 Peace Ark là tàu bệnh viện hiện đại nhất của hải quân Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Được hạ thủy từ năm 2007 và biên chế vào năm 2008, Trung Quốc khẳng định mục đích sử dụng của chiếc tàu là để phản ứng tốt hơn với những thảm họa trên khắp thế giới, tuy nhiên, nhiều nước nghi ngờ rằng, đây là biện pháp hậu cần nhằm mở rộng tầm hoạt động của hải quân Trung quốc.

Tàu bệnh viện Type 920

Trung Quốc hiện chỉ có một chiếc Type 920 duy nhất, với chiều dài 178m, rộng 24m và cao 35,5m có thể đạt vận tốc tối đa 20 hải lý/h. Tàu Peace Ark có tổng trọng lượng 14.000 tấn, với 500 giường bệnh và 8 phòng mổ, 5 phòng bác sĩ, 2 phòng điều dưỡng.

Hiện nay chiếc tàu này đang thuộc biên chế hạm đội Đông Hải, đóng tại tỉnh Hồ Bắc. Con tàu không được trang bị vũ khí, ngay cả vũ khí tự vệ, và được sơn màu trắng với hình chữ thập đỏ theo quy định quốc tế.

Tàu khu trục Type 052D

Type 052D là tàu khu trục hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay, có lượng giãn nước 7.500 tấn. Nó được nâng cấp từ Type 052C với một loạt cải tiến về vũ khí và hệ thống điện tử nhằm phục vụ cho những nhu cầu lớn của hải quân Trung Quốc.

Cải tiến lớn nhất của Type 052D có thể kể đến hệ thống radar mảng pha điện tử chủ động (AESA), phát triển sâu từ radar Type 348 của Type 052C. Những mảng ăng-ten của Type 052D giờ đã có thiết kế phẳng thay vì lỗi như phiên bản cũ.

Tàu khu trục Type 052D

Về vũ khí, Trung Quốc đã trang bị cho Type 052D hệ thống phóng thẳng đứng hình hộp GJB-5860-2006, sao chép gần như hoàn toàn hệ thống phóng Mk-41 của Mỹ. Đây là hệ thống đa năng khi có thể khai hỏa được các tên lửa đối không tầm xa HQ-9B, tầm bắn 200km, cũng như các tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Type 052D có tổng cộng 64 ống phóng thẳng đứng, thay vì 48 ống như trên Type 052C.

Ngoài ra, pháo chống hạm 100mm trên Type 052C cũng được thay thế bằng loại H/PJ-38 130mm trên Type 052D. Đây là loại pháo rất giống với pháo nòng kép của Nga trên các tàu Sovremenny.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A

Tàu Type 054A có chiều dài 134m, rộng 16m, lượng giãn nước khi đầy tải là đầy tải 4053 tấn. Nó có thể đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/h và mang theo được một đoàn thủy thủ 165 người. Tàu có một bàn đỗ trực thăng Ka-28 của Nga hoặc một trực thăng Z-9 do Trung Quốc tự chế tạo.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A

Về hệ thống vũ khí, Type 054A được trang bị 8 tổ hợp phóng tên lửa thẳng đứng, có thể khai hỏa các tên lửa chống ngầm, cũng như các tên lửa phòng không HHQ-16. Ngoài ra, nó cũng có một pháo hạm AK-176 do Nga chế tạo, pháo PJ-76 76mm do Trung Quốc tự sản xuất, 2 hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần 7 nòng H/PJ12, 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi 324mm cũng như 2 bệ phóng loại 18 nòng rocket gây nhiễu Type 726-4. Bổ sung vào vũ khí chống ngầm, Type 054A còn có các ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Y-7 và 2 cụm 6 ống phóng rocket chống ngầm nước sâu Type 87.

Tàu vận tải tổng hợp lớp Phúc Trì

Phúc Trì là tàu vận tải lớn và mới nhất của Trung Quốc, đây cũng là chiếc tàu được sử dụng làm cơ sở để xây dựng nên tàu bệnh viện Peace Ark nói trên.

Tàu vận tải tổng hợp lớp Phúc Trì dài 171,4m, rộng 24,6m và lượng giãn nước 23.000 tấn. Chiếc tàu có thể đạt tốc độ tối đa 19 hải lý/h và bao gồm thủy thủ đoàn 30 người.

Tàu vận tải tổng hợp lớp Phúc Trì

Về vũ khí, tàu lớp Phúc Trì được trang bị 4 khẩu pháo 2 nòng bắn nhanh 37mm, Type 76F, ngoài ra cũng có khả năng mang theo 2 trực thăng Z-8 hoặc Z-9 do Trung Quốc tự sản xuất.

Khả năng chuyên chở của tàu cũng rất đa dạng bao gồm khoang chứa vật tư dạng lỏng và 1 kho chứa vật tư thể rắn. Lượng dầu tài có thể mang theo là 10.500 tấn, nước ngọt 250 tấn, đạn dược 680 tấn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trung-quoc-se-mang-chien-ham-nao-den-tap-tran-voi-my-663522.html