Trung Quốc siết tín dụng để chống lạm phát

Theo Tân Hoa xã, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ nâng tỉ lệ dự trữ bắt buộc thêm 0,5%, lên 12,5% kể từ ngày 25-9 tới.

small_3535.jpg Đây là lần thứ bảy trong năm nay Trung Quốc nâng tỉ lệ dự trữ bắt buộc nhằm siết tín dụng để kiềm chế lạm phát. Hiện lạm phát đang ở mức cao nhất trong 10 năm qua. Trong quí 2 vừa qua, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 11,9%, mức cao nhất trong 12 năm qua. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhận xét nền kinh tế Trung Quốc đang có nguy cơ trở nên quá nóng. * Campuchia dự định lập hãng hàng không quốc gia Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết nước này hi vọng sẽ thành lập một hãng hàng không quốc gia nhằm tận dụng lợi thế của ngành du lịch khu vực đang phát triển mạnh. Royal Air Cambodge, hãng hàng không quốc gia tồn tại gần đây nhất của Campuchia, đóng cửa năm 2001 sau khi bị lỗ tới 30 triệu USD. Từ đó đến nay, nhiều hãng hàng không trong nước đã không thể "cất cánh". Điều này đang mang lại cơ hội cho ít nhất 10 hãng hàng không nước ngoài.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29137-trung-quoc-siet-tin-dung-de-chong-lam-phat