Trung Quốc: Sinopec sẽ nhập khẩu 60.000 tấn xăng trong tháng 9/07

Một quan chức phụ trách mảng bán hàng của công ty lọc dầu Sinopec lớn nhất Trung Quốc vừa cho hay Sinopec đã ký các hợp đồng nhập khẩu 60.000 tấn xăng nhằm đáp ứng cầu nội địa, với lượng xăng nhập khẩu dự kiến sẽ cập cảng Trung Quốc vào cuối tháng 9 này.

small_3750.jpg Nhu cầu về xăng dầu ở Trung Quốc đang tăng mạnh do tiêu thụ nhiên liệu tăng cao vào cuối đợt tạm ngừng hoạt động đánh bắt cá ở nước này, ngành nông nghiệp tăng cường hoạt động và thời tiết nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, Sinopec cũng muốn dự trữ một lượng xăng vào trước kỳ nghỉ quốc khánh Trung Quốc để làm dịu bớt tình trạng thiếu hụt trên thị trường nội địa. Hiện nay, giá xăng ở Trung Quốc ở mức 6.300 nhân dân tệ (829 USD)/tấn trong khi giá xăng nhập khẩu CIF (bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm và cước phí) vào khoảng 895 USD/tấn. Điều này có nghĩa là Sinopec sẽ thua lỗ khoảng 3,9 triệu USD từ việc bán lượng xăng nhập khẩu này. Tại Trung Quốc, chính phủ kiểm soát giá xăng dầu và từ năm 2005, các công ty xăng dầu Trung Quốc đã được chính phủ hỗ trợ. Năm 2006, Sinopec đã nhận được 5 tỷ nhân dân tệ (657,9 triệu USD) từ Chính phủ Trung Quốc. Từ tháng 7/07, các nguồn cung sản phẩm dầu mỏ đã không đáp ứng đủ cầu, buộc Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc yêu cầu tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Sinopec -hai công ty sản xuất nhiên liệu xăng lớn nhất nước này- phải tăng cường nguồn cung nhằm đáo ứng nhu cầu của thị trường và bình ổn giá cả. Số liệu thống kê cho thấy, trong tháng 8/07, sản lượng chế biến dầu thô của Sinopec đã tăng 370.000 tấn so với mức sản lượng bình quân hàng tháng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/07, trong khi xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ giảm 160.000 tấn. Nhờ vậy, thị trường có thêm khoảng 390.000 tấn dầu. Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, đồng thời là nhà nhập khẩu sản phẩm này lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Nhật Bản. Theo các số liệu của hải quan, trong năm 2006, Trung Quốc đã nhập khẩu 145 triệu tấn dầu thô và 36,4 triệu tấn dầu tinh chế, với tổng giá trị nhập khẩu cao hơn 15,3 tỷ USD so với năm 2005 do giá dầu tăng cao trên thị trường thế giới. Năm nay, nước này ước sẽ tiêu thụ 350 triệu tấn dầu, tăng trên 10 triệu tấn so với năm 2006.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29156-trung-quoc-sinopec-se-nhap-khau-60000-tan-xang-trong-thang-907