Trung Quốc tái khẳng định sẵn sàng tham gia tái thiết Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 22/9 khẳng định Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò tích cực trong quá trình tái thiết Syria.

Ông Lục Khảng đưa ra tuyên bố trên khi trả lời câu hỏi đề cập tuyên bố ngày 21/9 của ông Giải Hiểu Nham, Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Syria, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga ngày 20-21/9 vừa qua.

Trong chuyến thăm này, ông Giải Hiểu Nham khẳng định trước báo chí rằng Trung Quốc có thiện chí và năng lực để đóng vai trò tích cực trong quá trình tái thiết đất nước Syria bị tàn phá bởi chiến tranh, Chính phủ Trung Quốc luôn khuyến khích các doanh nghiệp của nước này tham gia vào quá trình trên.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tình hình Syria gần đây có tiến triển khi các biên liên quan đạt được sự đồng thuận về việc thiết lập vùng giảm căng thẳng thứ 4 tại quốc gia Trung Đông này, và cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố tiếp tục diễn biến thuận lợi.

Trung Quốc hy vọng cộng đồng quốc tế có thể tận dụng thời cơ này để tiếp tục hỗ trợ vai trò hòa giải của Liên hợp quốc (LHQ), thúc đẩy tiến tới một giải pháp chính trị đối với vấn đề Syria và một lệnh ngừng bắn thông qua nền tảng đàm phán Geneva và Astana.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích ở Daraa, Syria, ngày 8/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu ngầm của nước này tại Địa Trung Hải đã bắn các tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda ở miền Tây Bắc Syria.

Theo bộ trên, các tên lửa hành trình Kalibr được bắn từ tàu ngầm Veliky Novgorod ở khoảng cách 300 km và đã phá hủy các trung tâm chỉ huy quan trọng, nhiều xe bọc thép và các căn cứ huấn luyện của nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra tại tỉnh Idlib.

Nga thực hiện đợt tấn công trên sau khi phiến quân tấn công một nhóm 29 quân nhân Nga tại tỉnh Hama trong tuần này. Ít nhất 3 quân nhân Nga đã bị thương trong vụ vây hãm của nhóm phiến quân trên.

Theo số liệu của LHQ, cuộc nội chiến tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 320.000 người kể từ khi bùng phát đầu năm 2011 và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn - một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất tại châu Âu.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-tai-khang-dinh-san-sang-tham-gia-tai-thiet-syria-20170922225320628.htm