Trung Quốc tăng chi quốc phòng để 'duy trì hòa bình bằng sức mạnh'

(Tin Nóng) Việc Trung Quốc ngày 5.3 công khai tăng ngân sách quốc phòng năm 2014 lên 12,2% (lên 132 tỉ USD) đã khiến thế giới, nhất là khu vực châu Á, thêm lo ngại, theo Reuters.

Một cuộc tập trận đổ bộ của Trung Quốc. Việc nước này tiếp tục gia tăng ngân sách quốc phòng thêm 2 con số khiến thế giới lo ngại - Ảnh: Reuters

Tại phiên họp thường niên Quốc hội Trung Quốc khai mạc sáng 5.3, Trung Quốc công bố tăng chi ngân sách quốc phòng năm 2014 thêm 12,2%, lên 808,2 tỉ nhân dân tệ (132 tỉ USD). Như vậy Trung Quốc có ngân sách quốc phòng lớn thứ nhì thế giới, sau Mỹ.

Theo Tân Hoa Xã, năm 2013, Trung Quốc chi tiêu 720,197 tỉ nhân dân tệ cho quốc phòng, tăng 10,7% so năm trước.

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc những năm gần đây đều tăng trưởng 2 con số khiến quốc tế lo ngại.

Tuy vậy Chen Zhou, một nhà nghiên cứu của Học viện Khoa học quân sự và là đại biểu quốc hội Trung Quốc, nói rằng mức chi này vẫn còn thấp so với các cường quốc nếu tính theo tỉ lệ phần trăm của GDP hay theo thu nhập đầu người.

Ông ta còn bình luận rằng việc củng cố quốc phòng của Trung Quốc là nhằm bảo vệ đất nước và duy trì hòa bình, ổn định của khu vực.

Còn phát ngôn viên Quốc hội, bà Fu Ying lại hùng hồn tuyên bố: "Căn cứ trên lịch sử và kinh nghiệm, chúng ta tin rằng chỉ có thể duy trì hòa bình bằng sức mạnh"!

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng nói thêm rằng ngân sách quốc phòng tăng 12,2% là để hiện đại hóa quân đội và phát triển vũ khí công nghệ cao.

Trung Quốc tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng năm 2014 lên 12,2% để "duy trì hòa bình bằng sức mạnh" - Ảnh: AFP

Nhiều nước châu Á lo ngại việc gia tăng ngân sách quốc phòng này sẽ đẩy mạnh cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực.

"Đây là tin tức đáng lo ngại với các láng giềng của Trung Quốc, đặc biệt là Nhật Bản", chuyên gia Rory Medcalf của Viện Lowy (Sydney, Úc) nhận định.

Nhật Bản và Đài Loan liền lên tiếng sau khi thông tin này được công bố.

Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, nói rằng Trung Quốc thiếu minh bạch thông tin về chính sách quốc phòng nên gây lo ngại cho thế giới. Giới chức Đài Loan cũng nhận xét tương tự.

Tại Washington, ông David Helvey, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách Đông Á, nói trước phiên điều trần ở Thượng viện rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm kiếm mối quan hệ lành mạnh với quân đội Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cần minh bạch và rõ ràng hơn về quốc phòng.

"Chúng tôi vẫn lo ngại trước sự thiếu minh bạch về quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc và hành vi ngày càng quyết đoán của họ trên biển cả", ông Helvey nói.

Anh Sơn

Nguồn Tin Nóng: http://tinnong.vn/pages/20140305/trung-quoc-tang-chi-quoc-phong-de-duy-tri-hoa-binh-bang-suc-manh.aspx