Trung Quốc tăng thuế xuất khẩu thép và hàng kim loại

Ngày 21/5, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ đánh thuế hoặc tăng thuế với nhiều mặt hàng thép xuất khẩu nhằm giảm bớt thặng dư thương mại, vấn đề gây tranh cãi giữa Trung Quốc và Mỹ.

small_604.JPG - Nhập khẩu quặng sắt tăng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) cho biết nhập khẩu quặng sắt của nước này trong 4 tháng đầu năm đạt 133,6 triệu tấn, tăng 23,3% so với 108,3 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 4, Trung Quốc đã nhập khẩu 33,4 triệu tấn quặng sắt, tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 5,9 triệu tấn các sản phẩm thép. Các nhà phân tích cho biết nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong năm 2007 có thể vượt mức dự đoán 355 triệu tấn trước đó của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA). Năm 2006 Trung Quốc đã nhập khẩu lượng quặng sắt kỷ lục 325 triệu tấn và sản xuất 419 triệu tấn thép thô.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28879-trung-quoc-tang-thue-xuat-khau-thep-va-hang-kim-loai