Trung Quốc: Tàu lặn của Mỹ nhằm do thám Biển Đông

Truyền thông nhà nước Trung Quốc và các chuyên gia nước này cho rằng, tàu lặn không người lái của Mỹ mà Bắc Kinh thu được ở Biển Đông tuần qua là một nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm do thám ở vùng biển tranh chấp này.

Tàu USNS Bowditch của Mỹ chụp ngày 20.9.2002.

Thiết bị nói trên của Mỹ bị Trung Quốc thu được hôm 15.12. Bắc Kinh nói rằng họ đang tìm cách thức phù hợp để trả lại thiết bị này nhưng cáo buộc Washington thổi phồng vấn đề.

Theo Reuters, Trung Quốc quan ngại sâu sắc bất cứ hành động quân sự nào của Mỹ ở Biển Đông.

“Viêc giảm nhẹ tính chất các hoạt động của tàu lặn không người lái cũng không che đậy được những ý định thực sự ở phía sau”, Trung Quốc tuyên bố và cho biết thêm: “Thiết bị không người lái nổi trên mặt Biển Đông chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong chiến lược quân sự của Mỹ, kể cả đối với Trung Quốc”.

USNS Bowditch là một tàu do thám quân sự “tai tiếng” đã do thám vùng ven biển Trung Quốc từ năm 2002, ông Ma Gang, giáo sư tại Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nói với China Daily.

"Dữ liệu đại dương là rất quan trọng cho hoạt động của con tàu, các tuyến đường tàu ngầm và việc lập kế hoạch chiến đấu", ông Ma nói và cho biết thêm: "Vì vậy, sẽ là bình thường khi Hải quân Trung Quốc nghi ngờ các hoạt động của tàu Bowditch dựa trên các sự việc trước đây".

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tàu Bowditch cũng liên quan vào các sự cố trong năm 2001 và năm 2002, khi nó bị các tàu của hải quân Trung Quốc theo dõi trong khi hoạt động trong vùng biển Hoàng Hải. Phương tiện truyền thông Trung Quốc nói rằng nó cũng đã hoạt động tại khu vực eo biển Đài Loan nhạy cảm.

Zhang Huang, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu an ninh của Đại học Công nghệ Quốc gia, nói với tờ Nhân dân Nhật báo, Hoa Kỳ đang dùng các bằng cớ dân sự để thu thập thông tin có thể có ý nghĩa quân sự.

"Ngay khi tàu không người lái này đi vào vùng biển của chúng tôi để giám sát, nó có thể được sử dụng để thu thập tất cả các loại thông tin về các tuyến đường tàu ngầm cho hải quân của chúng ta, đe dọa nghiêm trọng an ninh hải quân của chúng ta", ông Zhang nói.

Ni Lexiong, một chuyên gia hải quân tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải thì nhận định, sự cố này nhỏ hơn nhiều so với sự cố hồi năm 2001 và sẽ không làm ảnh hưởng đến tổng thể mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/trung-quoc-tau-lan-cua-my-nham-do-tham-bien-dong-622062.bld