Trung Quốc tham gia điều tra vụ 5 kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng tại Pakistan

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã gặp nhóm các nhà điều tra Trung Quốc tham gia điều tra vụ 5 kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng tại nước này.

Chiếc xe chở các công dân Trung Quốc rơi xuống khe núi sau vụ tấn công khủng bố ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/3, Bộ Nội vụ Pakistan thông báo các nhà điều tra Trung Quốc đã đến Pakistan để tham gia điều tra vụ 5 kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan ngày 26/3.

Thông báo cho hay Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi đã gặp nhóm các nhà điều tra Trung Quốc tại Đại sứ quán Trung Quốc tại nước này và thông báo tóm tắt cho họ về cuộc điều tra cho đến nay.

Cùng ngày, một quan chức Pakistan cho biết kể từ hôm 27/3, các nhà thầu Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động xây dựng 2 dự án thủy điện lớn ở Pakistan sau vụ tấn công nói trên.

Cụ thể, Công ty China Gezhouba Group đã tạm dừng công việc xây dựng đập Dasu trong tỉnh và Công ty Power China đã ngừng công việc xây dựng đập Diamer Bhasha, nằm giữa 2 tỉnh.

Các công ty này yêu cầu chính quyền Pakistan đưa ra các kế hoạch an ninh mới trước khi nối lại hoạt động xây dựng tại 2 địa điểm nói trên - nơi có khoảng 1.250 công dân Trung Quốc đang làm việc.

Các công nhân đã trở thành mục tiêu hôm 26/3 khi một kẻ đánh bom liều chết lái ôtô chứa chất nổ lao vào đoàn xe chở các kỹ sư Trung Quốc làm việc tại dự án Thủy điện Dasu.

Ngoài số kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng còn có 1 tài xế người Pakistan. Một chiếc xe trong đoàn đã bốc cháy và rơi xuống khe núi.

Sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã đến Đại sứ quán Trung Quốc, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết điều tra kỹ lưỡng và nhanh chóng đưa thủ phạm ra xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-tham-gia-dieu-tra-vu-5-ky-su-trung-quoc-thiet-mang-tai-pakistan-post937338.vnp