Trung Quốc thiếu việc làm trầm trọng

Hàng năm, Trung Quốc có thêm 20 triệu lao động mới trong khi thị trường chỉ tạo thêm được 12 triệu việc làm.

tq1021 Đây là số liệu Bộ trưởng Lao động Trung Quốc Tian Chengping đưa ra hôm qua. Ông thừa nhận nước này đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp trầm trọng. Ông cũng cho hay chính phủ cam kết sẽ tạo thêm 10 triệu công việc trong năm nay và tìm việc cho 5 triệu công nhân bị sa thải. Mục đích là giữ tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị bằng hoặc dưới 4,5%. Giới quan sát nhận định số liệu trên không phản ánh được thực chất vấn nạn thất nghiệp của Trung Quốc, vì nó chỉ bao gồm khu vực thành thị. Tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm ngoái lên tới 11%, tuy nhiên nhiều người lo ngại rằng suy thoái của Mỹ sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu và tạo việc làm mới. Hằng năm, Trung Quốc cũng phải đối mặt với lượng sinh viên khổng lồ ra trường. Trong khi đó, giới chủ thì than phiền về việc thiếu công nhân tay nghề cao.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29698-trung-quoc-thieu-viec-lam-tram-trong