Trung Quốc tiếp tục 'hút máu' Ngoại hạng Anh

Chinese Super League không phải là một giải đấu danh tiếng tại Châu Á cũng như trên toàn thế giới nhưng xét về tiềm lực tài chính và độ chịu chơi, chắc chắn họ không thua bất cứ ai.

Những đồng Nhân dân tệ đang thể hiện được sức mạnh với thế giới bóng đá khi đang có ngày càng nhiều ngôi sao không thể cưỡng lại trước sút hút mãnh liệt của Chinese Super League (CSL).

Sau hàng tá các ngôi sao như Hulk, Lavezzi, Gervinho... rời trời Âu để sang Trung Quốc chơi bóng, đến lượt một cầu thủ "Made in Premier League" cũng được cho là sẽ khăn gói sang vùng viễn Đông để thi đấu. Đó là Oscar - tiền vệ đang thuộc biên chế Chelsea.

Tiền vệ 25 tuổi hiện đang không có chỗ đứng tại The Blues và nếu như tiếp tục ngồi dự bị quá lâu, có thể Oscar sẽ nhanh chóng mất tất cả. 52 triệu bảng là con số được cho là Thượng Hải SIPG đã chồng lên bàn đàm phán với Chelsea.

Oscar sắp rời Chelsea. Ảnh: Getty.

Nếu sang Thượng Hải SIPG, Oscar sẽ kiếm được tới 17 triệu bảng/năm và trong tình thế khá mù mờ về tương lai, đây được coi là lời đề nghệ không thể hấp dẫn hơn với Oscar.

Trên thực tế, giải Trung Quốc đang có được sự phục vụ của những cái tên nổi tiếng cả ở trên sân lẫn trên băng ghế huấn luyện. HLV thì có Sven Goran Eriksson, Luiz Felipe Scolari, Marcello Lippi, Manuel Pellegrini và Andre Villas-Boas trong khi các ngôi sao thì cũng khá nhiều như Hulk, Ezequiel Lavezzi, Gervinho, Graziano Pelle, Ramires... và có thể là Oscar.

HLV Erikkson đã sang Trung Quốc năm 2013. Ảnh: Getty.

Không chỉ có Oscar, ngay cả tiền đạo đang hot của Ngoại hạng Anh hiện tại là Alexis Sanchez cũng nhận được lời đề nghị siêu khủng là 400.000 bảng/tuần từ các CLB thuộc CSL. Không chỉ có Sanchez, cả Rooney và Terry cũng đang nhận được những lời mời gọi.

Hiện giờ đang có một câu hỏi được truyền tai nhau rất nhiều ở Anh đó là: "Tại sao bạn lại phải ký hoặc tái ký hợp đồng với một CLB tại Premier League trong khi bạn có thể kiếm được gấp đôi, gấp ba tại Trung Quốc?". Tiền, rất nhiều tiền sẽ đến với các siêu sao nếu họ sang Trung Quốc và chắc hẳn trên thế giới này, chẳng ai chê tiền cả.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/trung-quoc-tiep-tuc-hut-mau-ngoai-hang-anh-620342.bld