Trung Quốc tiêu thụ trang sức vàng nhiều hơn Mỹ

Theo số liệu của Hội đồng vàng thế giới (WGC), hiện nay Trung Quốc đã vượt Mỹ và trở thành thị trường tiêu thụ vàng trang sức lớn thứ hai trên thế giới.

tq221 WGC cũng cho biết tổng khối lượng tiêu thụ trang sức vàng của thị trường Trung Quốc trong năm 2007 đạt kỷ lục 302,2 tấn, tăng 34%, và hiện chỉ còn đứng sau Ấn Độ. “2007 là một năm tăng trưởng mạnh của thị trường vàng thế giới, với vai trò quan trọng của Trung Quốc,” ông Philip Olden, Giám đốc marketing của WGC, nói. Năm 2007, nhu cầu tiêu thụ vàng tại Mỹ giảm 14% so với 2006. Thị trường vàng của Anh và Italy cũng suy giảm mạnh. Trong quý IV/2007, Trung Quốc đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng 20% của doanh số tiêu thụ trang sức vàng. Các quan chức của WGC cũng cho biết người tiêu dùng của đất nước đông dân nhất thế giới này hiện nay có nhiều sự lựa chọn đối với đồ trang sức làm bằng vàng. Tháng 1/2008, giao dịch vàng kỳ hạn của Trung Quốc tăng đột biến tại tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (Shanghai Futures Exchange), bất chấp việc giá vàng thế giới lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Năm ngoái, giá vàng thế giới đã tăng hơn 30% - mức kỷ lục kể từ năm 1979.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29614-trung-quoc-tieu-thu-trang-suc-vang-nhieu-hon-my