Trung Quốc trả đũa THAAD, Hàn Quốc đệ đơn kiện lên WTO

Bộ Thương mại Hàn Quốc đã đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Trung Quốc trả đũa các công ty Hàn Quốc liên quan tới triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Hôm 21/3, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết, Seoul đã chính thức đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO ) về việc Trung Quốc chống lại các công ty Hàn Quốc liên quan tới triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực tầm cao giai đoạn cuối ( THAAD ) tại Hàn Quốc.

Một hệ thống tên lửa THAAD tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. (Ảnh Reuters)

"Chúng tôi đã đệ đơn kiện lên WTO rằng, Trung Quốc có thể vi phạm một số thỏa thuận thương mại", Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Joo Hyung-hwan phát biểu tại Quốc hội khi trả lời cầu hỏi về phản ứng của Trung Quốc liên quan đến việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Joo cho biết, Hàn Quốc đã thông báo với WTO vào tuần trước sau khi Trung Quốc áp đặt những hạn chế đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch và phân phối của Hàn Quốc.

Tình hình kinh doanh của các công ty Hàn Quốc ở Trung Quốc trở nên xấu đi kể từ khi Seoul hồi tháng 7/2016 đồng ý triển khai lá chắn THAAD. Tuần trước, tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi Tập đoàn bán lẻ Lotte ký thỏa thuận bàn giao một sân golf ở huyện Seongju Đông Nam nước này để chính phủ sử dụng làm nơi triển khai THAAD.

Sau đó, Lotte đã hứng chịu các vụ tấn công tin tặc và cho biết một số cửa hàng của tập đoàn ở Trung Quốc đã bị giới chức Trung Quốc phạt và đóng cửa, trong khi một số khác bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình chống Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ tập đoàn Lotte cho biết, tính đến ngày 19/3 đã có tới 79 trong tổng số 99 cửa hàng của Lotte ở Trung Quốc bị đóng cửa tạm thời.

Thu An (Theo AFP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trung-quoc-tra-dua-thaad-han-quoc-de-don-kien-len-wto-d94858.html