Trung Quốc trả tàu lặn không người lái cho Mỹ

Lầu Năm Góc hôm 20/12 xác nhận Mỹ vừa được trả lại chiếc tàu lặn không người lái bị Trung Quốc tịch thu vào tuần trước.

"Sau các cuộc hội đàm hữu nghị giữa Trung Quốc và Mỹ, việc trao trả đã diễn ra suôn sẻ vào trưa nay", BBC dẫn một thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Tàu hải dương học USNS Bowditch của Mỹ. (Ảnh: AP)

Chiếc tàu lặn đã được trao trả gần địa điểm nó bị thu giữ, cách Vịnh Subic (Philippines) khoảng 92km về phía tây bắc.

Lầu Năm Góc cho biết, tàu lặn, còn được gọi là thiết bị không người lái dưới nước (UUV), được sử dụng để thực hiện nghiên cứu khoa học vào thời điểm bị thu giữ.

Thông báo mới nhất của Lầu Năm Góc miêu tả vụ việc trên là trái với luật quốc tế và quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa các lực lượng hải quân trên biển và tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra vụ việc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng phía Trung Quốc phát hiện và trục vớt chiếc tàu lặn nhằm "ngăn chặn nguy hiểm tới hoạt động hàng hải an toàn của các con tàu và cá nhân đi ngang qua".

Trước đó, hôm 15/12, tàu hải dương học USNS Bowditch của Mỹ đang thu hồi hai tàu lặn không người lái (UUV) cách Vịnh Subic 90km về phía tây bắc. Cùng lúc một tàu chiến của Trung Quốc tới gần, điều một tàu nhỏ tới kéo một trong những thiết bị này lên.

Chiếc tàu lặn, có trị giá khoảng 150.000USD, được dùng để đo đạc đáy biển và thu thập các dữ liệu hải dương học. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên một UUV của Mỹ bị Trung Quốc "tịch thu".

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trung-quoc-tra-tau-ngam-khong-nguoi-lai-cho-my-347502.html