Trung Quốc trang bị máy phóng cho TSB nội địa thứ 2?

Theo IHS Jane’s, rất có thể chiếc tàu sân bay thứ 2 do Trung Quốc tự đóng sẽ được trang bị hệ thống máy phóng tương tự của Mỹ hiện nay.

Theo nguồn tin này, căn cứ vào những sự thay đổi trên mô hình mặt đất có thể phản ảnh sự thay đổi giữa chiếc tàu sân bay tự đóng nội địa đầu tiên - Type 001A của Trung Quốc, hiện đang xây dựng tại xưởng đóng tàu Đại Liên, với chiếc tàu tự đóng thứ 2 – Type 002.

Phần mũi tàu kiểu cầu bật đã được thay thế trong mô hình tại Vũ Hán, điều này củng cố thêm cho nhận định rằng, Type 002 sẽ có boong phẳng, hỗ trợ cất cánh bằng máy phóng máy bay và trang bị hệ thống bắt máy bay khi hạ cánh, IHS Jane’s nhận định.

Theo thông tin ít ỏi được tiết lộ, Trung Quốc sẽ đóng tàu sân bay Type 002 ở xưởng đóng tàu Jiangnan Changxingdao, gần Thượng Hải. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức cũng như bằng chứng rõ ràng về việc Trung Quốc đã bắt tay vào xây dựng tàu sân bay này. Nhưng, nhiều nguồn tin cho biết, một vài mô-đun của chiếc tàu đã được chế tạo.

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc vẫn dùng boong phóng kiểu nhảy cầu.

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ không quân Huangdicun vào năm 2015 đã cho thấy Trung Quốc xây dựng hệ thống máy phóng máy bay trên mặt đất để phục vụ hoạt động thử nghiệm. Chính vì vậy, các chuyên gia phán đoán rằng, việc Trung Quốc xây dựng tàu sân bay boong phẳng như Mỹ là điều không xa.

Tuy nhiên, giữa mô hình và phát triển thành công là cả một khoảng cách không hề nhỏ và thực tế đã chứng minh khi Trung Quốc đóng tàu sân bay đầu tiên.

Căn cứ vào hình ảnh được công khai cho thấy, tàu sân bay thế hệ mới do Trung Quốc tự đóng vẫn dùng boong phóng máy bay kiểu nhảy cầu - thiết kế có từ thời Liên Xô hiện tàu sân bay của Nga và chiếc Liêu Ninh đang dùng. Điều này cho thấy Trung Quốc đã bó tay trong nỗ lực phát triển hệ thống máy phóng tương tự của Mỹ.

Nhận định này là hoàn toàn có cơ sở khi hồi đầu tháng 3/2015, tờ Nhân dân của Trung Quốc đưa tin trên bản tin của truyền hình Trung Quốc, hình ảnh cho thấy một cơ sở được nghi ngờ là nơi thử nghiệm máy phóng tàu sân bay của Trung Quốc.

Theo chuyên gia quân sự Lý Lỵ, với những hình ảnh này, Bắc Kinh đang có những đột phá mang tính "nền móng", tính chiến lược trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn quan trọng của tàu sân bay.

Theo Lý Lỵ, máy phóng được phân thành máy phóng hơi nước và máy phóng điện từ, phóng hơi nước có điều kiện sử dụng bị giới hạn, trong khi đó máy phóng điện từ giúp cho máy bay cất cánh trong các điều kiện như không tính tới khí tượng, có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Khi nói tới trong hình ảnh thể hiện loại máy phóng nào, chuyên gia Trung Quốc Tào Vệ Đông cho rằng, khu vực thử nghiệm trong hình ảnh vừa có thể làm cơ sở thử nghiệm phóng hơi nước, vừa có thể để thử nghiệm phóng điện từ.

Theo Tào Vệ Đông, nghiên cứu chế tạo máy phóng là để thúc đẩy phát triển tàu sân bay trong tương lai. Tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc hiện nay sử dụng đường băng cất cánh kiểu nhảy cầu, nhưng đường băng kiểu này không thể cất cánh máy bay cảnh báo sớm cánh cố định, khiến cho năng lực tác chiến tổng hợp của tàu sân bay có hạn.

Tào Vệ Đông cho rằng, Trung Quốc không chỉ cần chế tạo một chiếc tàu sân bay, vì thế, trong tương lai cần tập trung vào một phương thức có năng lực tác chiến mạnh hơn.

"Sử dụng máy phóng là phương hướng phát triển của tàu sân bay trong tương lai, nếu trình độ công nghiệp, vốn và năng lực công nghệ của Trung Quốc đầy đủ, bước tiếp theo, tàu sân bay nội có thể sử dụng máy phóng điện từ".

Máy phóng của tàu sân bay là thiết bị quan trọng để máy bay cất cánh nhanh chóng trên tàu, cất cánh bằng máy phóng có hiệu quả cao hơn so với cất cánh kiểu nhảy cầu hiện có trên tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc; cất cánh bằng máy phóng là biện pháp cất cánh máy bay hải quân duy nhất hiện nay của Quân đội Mỹ.

Mỹ là quốc gia đầu tiên sử dụng máy phóng điện từ trên tàu sân bay, Pháp cũng chỉ có thể mua sản phẩm của Mỹ. Máy phóng của tàu sân bay có vai trò quan trọng đối với việc máy bay hải quân nhanh chóng bước vào tác chiến đường không, nâng cao hiệu quả tác chiến. Trung Quốc phát triển máy phóng cho tàu sân bay là "việc làm hợp tình hợp lý" - báo Trung Quốc tuyên truyền.

Dù tuyên bố đầy tự tin về việc phát triển hệ thống máy phóng, nhưng những hình ảnh đầu tiên về tàu sân bay mới do Trung Quốc tự đóng lại xuất hiện với boong phóng kiểu nhảy cầu.

BrahMos có thể tấn công trong lãnh thổ đối phương tới 5.000km

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-trang-bi-may-phong-cho-tsb-noi-dia-thu-2-3315974/