Trung Quốc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa gần biên giới Nga

RT đưa tin, Trung Quốc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Dongfeng-41 tới tỉnh Hắc Long Giang gần biên giới với Nga.

Trong khi đó, Spuntik cho biết, Trung Quốc sẽ bố trí tổng cộng 3 lữ đoàn tên lửa Dongfeng-41. Một trong số đó nằm ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam.

Hình ảnh được cho là tên lửa Dongfeng-41 được triển khai đến Hắc Long Giang

Lữ đoàn thứ 2 được bố trí tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang và đơn vị cuối cùng sẽ được đặt ở khu vực Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc.

Tầm bay của Dongfeng-41 được cho là lên đến 15.000 km và có thể mang đến 10 đầu đạn hạt nhân tấn công độc lập.

Năm 2016, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo mới thực hiện vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa và cơ quan quân sự Trung Quốc gọi cuộc thử nghiệm trong lãnh thổ nước mình là 'tiến trình bình thường'.

>>> Đọc thêm: Lộ diện tên lửa đạn đạo siêu sát thương mới của Nga

Tùng Đinh (Nguồn: RT, Spuntik)

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/trung-quoc-trien-khai-ten-lua-dan-dao-lien-luc-dia-gan-bien-gioi-nga-d300057.html