Trung Quốc trợ cấp cho các công ty dầu mỏ trong nước

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết Chính phủ Trung Quốc sẽ trợ cấp cho các công ty dầu mỏ trong nước, dưới hình thức hoàn trả một phần lợi nhuận bị giảm và cắt giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ, để bù đắp thiệt hại do giá dầu thế giới quá cao, nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường.

small_6494.jpg Nhiều trạm bán xăng ở Trung Quốc đang gặp tình trạng thiếu nguồn cung vì nhiều nhà máy lọc dầu không muốn tăng sản lượng, trong bối cảnh chính phủ kiểm soát và duy trì giá xăng trong nước ở mức thấp. Nhiều chuyên gia cho rằng, chính phủ cần cải cách cơ chế giá dầu cho phù hợp với mức giá quốc tế và cho phép các công ty dầu mỏ chia sẻ chi phí với người tiêu dùng. Trung Quốc đã nâng giá bán xăng, dầu điêzen và dầu máy bay thêm 500 NDT (67,6 USD)/tấn, tức là gần 10%, kể từ ngày 1/11. Tuy nhiên, theo NDRC, các nhà máy lọc dầu vẫn lỗ nặng và tiếp tục giảm sản lượng. Đầu phiên giao dịch ngày 6/12 trên thị trường Xingapo, giá dầu ngọt nhẹ Niu Yoóc giao tháng 1/08 tiếp tục giảm 79 xu Mỹ xuống 86,70 USD/thùng, so với mức đóng cửa 87,49 USD/thùng trên thị trường Mỹ ngày 5/12. Giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1 cũng giảm 49 xu Mỹ xuống 88 USD/thùng. Tiêu thụ dầu mỏ của Trung Quốc đã tăng nhanh cùng với đà tăng trưởng kinh tế. Trong nửa đầu năm nay, tiêu thụ dầu tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 173,03 triệu tấn.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29348-trung-quoc-tro-cap-cho-cac-cong-ty-dau-mo-trong-nuoc