Trung Quốc trở thành nước tiêu thụ hàng xa xỉ lớn thứ hai thế giới

Theo số liệu của Hiệp hội Xa xỉ phẩm Thế giới, năm 2007 mức tiêu thụ các loại hàng xa xỉ như đồ trang sức, quần áo sang trọng, đồ da đắt tiền, nước hoa, xe du lịch (chưa kể máy bay và du thuyền tư nhân) ở Trung Quốc đã tăng lên 8 tỷ USD, đưa Trung Quốc trở thành nước tiêu thụ hàng xa xỉ lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Nhật Bản.

small_9919.jpg Trong năm 2007, Trung Quốc đã tiêu thụ 18% tổng lượng hàng xa xỉ của thế giới, với số người dùng hàng xa xỉ chiếm 13% tổng dân số Trung Quốc. Dự tính đến năm 2015, tỷ lệ người dân tiêu thụ hàng xa xỉ ở nước này sẽ chiếm 32% dân số của cả mước, mức cao nhất thế giới. Dự tính, Trung Quốc sẽ có 250 triệu người có thể mua hàng xa xỉ vào năm 2010, với tổng số tiền chi tiêu cho các mặt hàng này ước đạt 200 tỷ NDT (gần 30 tỷ USD). Ông Li Gang, Tổng giám đốc Tập đoàn Công ty TNHN Hàng Miễn thuế Trung Quốc, nhận định ham muốn và khả năng mua hàng xa xỉ của người Trung Quốc đang tăng mạnh. Theo ông, người Trung Quốc đã trở thành lực lượng khách hàng quan trọng của các cửa hàng miễn thuế, nơi thường bán nhiều hàng cao cấp và xa xỉ phẩm. Các số liệu thống kê cho thấy, năm 2006 lượng khách từ Trung Quốc đại lục chiếm 46% tổng số khách của cửa hàng miễn thuế nổi tiếng DFS ở đặc khu hành chính Hồng Công, và đến năm 2007 con số này đã ở mức hơn 60%.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29594-trung-quoc-tro-thanh-nuoc-tieu-thu-hang-xa-xi-lon-thu-hai-the-gioi