Trung Quốc vẫn có khả năng tăng lãi suất

Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBC), Châu Tiểu Xuyên, khẳng định vẫn có khả năng PBC sẽ tăng lãi suất, trong bối cảnh chính phủ nước này rất lo ngại về tình hình lạm phát.

tq1010 Những lo ngại về lạm phát đã khiến Trung Quốc tăng lãi suất 6 lần kể từ đầu năm 2007, cùng thời điểm diễn ra việc giảm lãi suất cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), khiến khoảng cách lãi suất giữa hai nước ngày càng tăng. Lãi suất cơ bản của Mỹ hiện đứng ở mức 3,0%, so với mức lãi suất cho vay 1 năm là 7,47% của Trung Quốc. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc e sợ rằng, khác biệt lãi suất quá xa giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ thu hút nhiều nguồn vốn đầu cơ vào nền kinh tế này, tiếp tục đẩy mạnh tính thanh khoản vốn đã được coi là quá cao tại Trung Quốc.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29694-trung-quoc-van-co-kha-nang-tang-lai-suat