Trung Quốc viện trợ 600 triệu USD để đổi lấy ủng hộ của Campuchia

Trung Quốc cam kết cung cấp cho Campuchia khoản viện trợ trị giá 600 triệu USD để phát triển cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục và bầu cử.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và phu nhân Bun Rany.

Trong một tuyên bố hôm nay 15.7, Thủ tướng Hun Sen cho biết, khoản viện trợ đã được hoàn tất sau khi ông gặp Thủ tướng Trung Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh ASEM tại Mông Cổ.

Trung Quốc là một đối tác kinh tế quan trọng của Campuchia. Bắc Kinh đã cung cấp hàng triệu USD viện trợ và đầu tư cho Phnom Penh trong 1 thập kỷ qua, miễn thuế hàng trăm mặt hàng thương mại và xóa nợ cho nước này.

Đổi lại, Campuchia ủng hộ Trung Quốc trong các diễn đàn quốc tế, bao gồm cả tranh chấp của Trung Quốc với các nước ASEAN ở Biển Đông.

Hồi tháng 5, Ngân hàng Thế giới WB công bố sẽ nối lại cung cấp tài chính trực tiếp cho Campuchia, sau khi đình chỉ nguồn vốn cho các dự án phát triển 5 năm trước.

WB phê duyệt 130 triệu USD vốn cho 4 dự án trong các lĩnh vực đường giao thông, nước sạch, nông nghiệp và y tế. Trước đó, kể từ năm 2011, WB tạm ngừng cấp vốn, nhưng không nói rõ lý do.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/trung-quoc-vien-tro-600-trieu-usd-de-doi-lay-ung-ho-cua-campuchia-573305.bld