Trung Quốc với chiến lược giành vinh quang tại Olympic Bắc Kinh 2008

Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ chính thức diễn ra vào 8/8/2008 tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Với cương vị là nước chủ nhà, Chính phủ cũng như ngành TDTT Trung Quốc đã có những nỗ lực hết mình, đặc biệt là trong lĩnh vực TTTTC, nhằm tổ chức thành công sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

small_4679.jpg Để hoàn thành mục tiêu giành thành tích cao nhất cũng như chuẩn bị cho công tác tổ chức TVH Olympic 2008 diễn ra thành công tốt đẹp, ngay từ những năm đầu của thế kỷ XXI, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng quy hoạch có căn cứ khoa học cho việc phát triển TDTT Trung Quốc trong vòng 10 năm (2001-2010), bảo đảm phát triển lành mạnh, nhanh chóng, bền vững và liên tục. Trong 6 năm qua, TTTTC Trung Quốc đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần đưa vị thế của Trung Quốc không ngừng nâng lên trên trường Quốc tế. Trong 6 năm, các VĐV Trung Quốc đã giành được tổng cộng 452 HCV thế giới, phá kỷ lục thế giới 198 lần; đặc biệt, TVH Olympic lần thứ 27, Trung Quốc đã đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với thành tích 28 HCV, đã khiến cho khoảng cách với cường quốc thể thao thế giới là Mỹ và Nga được rút ngắn. Bước vào thế kỷ XXI, phong trào thể thao của các nước trên thế giới phát triển nhanh chóng. Cùng với việc đầu tư kinh phí cho TTTTC, các nước trên thế giới ngày càng chú trọng thành tích và xếp hạng Olympic. Do đó, ngoài việc đồng thời áp dụng nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ và sự ủng hộ của chính phủ; việc áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại trong huấn luyện và thi đấu thể thao tăng lên; xu hướng đa dạng hóa các nội dung, hình thức thi đấu thể thao được mở rộng; tiến trình chuyên nghiệp hóa, thương mại hóa thể thao tăng nhanh... đã làm cho cục diện thể thao thế giới thay đổi buộc thể thao Trung Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức. Trước tình hình đó, Trung Quốc đã quán triệt phương châm “khoa học giáo dục hưng thịnh thể thao”, tăng tốc tiến trình khoa học hóa huấn luyện thể thao. Cải cách mạnh mẽ thể chế khoa học giáo dục thể thao, tăng cường lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh kết hợp huấn luyện vận động với ứng dụng khoa học công nghệ thể thao, không ngừng nâng cao hàm lượng khoa học - công nghệ trong huấn luyện thể thao đỉnh cao, xúc tiến nhất thể hóa quy trình huấn luyện, nghiên cứu khoa học, giáo dục thể thao tài năng... đồng thời đặt ra mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu khu vực châu Á và vị trí tốp đầu danh sách tổng số HCV Olympic, đặc biệt tranh thủ thời cơ để có thể đột phá ở TVH Olympic 2008.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29220-trung-quoc-voi-chien-luoc-gianh-vinh-quang-tai-olympic-bac-kinh-2008