Trung Quốc xây đập, Ấn Độ lo lắng

Báo chí Ấn Độ liên tiếp đưa tin về việc Trung Quốc có kế hoạch xây những con đập dọc sông Yarlung Zangbo tại vùng Tây Tạng. Ấn Độ lo ngại việc xây dựng đập sẽ gây ảnh hưởng lớn đến những người dân sống ở hạ lưu sông Brahmaputra. Brahmaputra và Yarlung Zangbo cùng là một con sông có tổng chiều dài 2.906 km, là nguồn thủy lợi và giao thông quan trọng trong vùng.

Theo Hindustantimes, Ấn Độ và Trung Quốc đều có thỏa thuận và thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin về các hoạt động trên con sông Brahmaputra từ năm 2006, tuy nhiên thông tin chia sẻ mới chỉ giới hạn trong mùa lũ. Trước đó, Trung Quốc từng thông tin về kế hoạch xây dựng năm đập cỡ nhỏ (Zangmu, Zhongda, Jiexu, Langzhen và Jiacha hoặc Gyatsa) dọc sông này, thuộc vùng Nanshan của Tây Tạng. Kết hợp với dự án này, truyền thông Ấn Độ cũng đưa tin về dự án kênh điều tiết nước Nam-Bắc mà Trung Quốc bắt đầu triển khai, cho rằng có liên quan đến một loạt đập tại Tây Tạng. Theo Tân Hoa xã, từ ngày 18.10, Trung Quốc di dời và tái định cư 330.000 dân ở hai tỉnh Hồ Bắc và Hà Nam nhằm triển khai dự án kênh điều tiết nước Nam-Bắc, vận hành vào năm 2014. Người dân sống quanh khu hồ dự trữ nước Đan Giang Khẩu (Danjiangko) được di dời để chính phủ mở rộng hồ và xây cống đưa nước từ sông Dương Tử đến Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Nam và Hà Bắc. Dự án điều tiết Nam - Bắc với ba tuyến kênh trị giá 62 tỉ USD, lớn gấp ba lần chi phí dự án thủy điện Tam Hiệp. Đây cũng là chương trình di dời dân lớn thứ hai của Trung Quốc sau kế hoạch di dời 1,27 triệu người trong dự án xây đập Tam Hiệp. K.D (tổng hợp)

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail30.aspx?columnid=30&fld=htmg/2009/1021/58450&newsid=58450