Trung Quốc: xử lý nạn tắc đường bằng xe buýt khổng lồ

Cuối cùng, mẫu xe buýt khổng lồ nuốt cả ô tô của Trung Quốc đã chạy thử trên đường phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.

Tháng 5 vừa qua, những bức ảnh về một mẫu xe buýt quái dị đã xuất hiện trên mạng Internet. Nó được xem như giải pháp cho tình trạng tắc đường kinh hoàng tại Trung Quốc nhưng tất cả những gì mọi người nói về nó là khả năng “nuốt trọn ô tô” hay nỗi sợ hãi khi mọi người lái xe bên trong nó.

Theo Tân Hoa Xã, TEB-1 hay Transit Elevated Bus, đã có chuyến chạy thử đầu tiên vào thứ Ba (2/8) tại Tần Hoàng Đảo thuộc tỉnh Hà Bắc. Chúng ta có thể thấy không gian bên trong vô cùng rộng rãi với chiều dài gần 22m, chiều rộng 7,62m và cao 4,87m, gầm 2,1m đủ để xe hơi chạy thoải mái bên dưới. Chiếc xe buýt có sức chứa tối đa 300 hành khách.

Mẫu xe được giới thiệu lần đầu năm 2010 và lần tiếp theo vào tháng 5 tại Triển lãm công nghệ cao quốc tế lần thứ 19 tại Bắc Kinh. Song Youzhou, nhà thiết kế xe buýt, cho biết các nguyên mẫu đang được xây dựng và 5 thành phố - Nam Kinh, Tần Hoàng Đảo, Thẩm Dương, Thiên Tân và Chu Khấu – đã ký hợp tác với công ty TEB để thử nghiệm.

Tất nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh chiếc xe buýt lạ lùng trên nhưng quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để đảm bảo an toàn giao thông. Chiếc xe chạy thử tại Tần Hoàng Đảo hi vọng giải quyết một trong các lo ngại này.

Hình ảnh thực tế xe buýt TEB-1:

Du Lam (Theo The Verge)

GIAO LƯU VỚI ĐỘC GIẢ TRÊN FANPAGE ICTNEWS

Video đang được xem nhiều

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/cuoc-song-thong-minh/trung-quoc-xu-ly-nan-tac-duong-bang-xe-buyt-khong-lo-141411.ict