Trung Quốc: Xuất khẩu lạm phát?

Cựu Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ, Alan Greenspan cũng nhận định giá cả hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc bắt đầu tăng và như thế sẽ góp phần làm cho lạm phát thế giới tăng. Trong 10 năm tới, nước này sẽ có ảnh hưởng lớn đến lạm phát toàn cầu.

small_5196.jpg Làn sóng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc xuất khẩu ra khắp thế giới dường như sắp kết thúc. Người tiêu dùng trên toàn cầu sẽ chuẩn bị tinh thần phải mua sản phẩm Trung Quốc với giá cao hơn. Tháng 8/2007, lạm phát Trung Quốc leo tới mức 6,5% một năm, đạt mức cao nhất trong hơn 10 năm qua. Giá các mặt hàng lên giá có lương thực, hàng tiêu dùng, riêng đùi gà tăng 46%. Nhìn chung các mặt hàng lên giá khoảng 10% Giải thích về sự lạm phát của Trung Quốc có thể thấy các nguyên nhân chính sau: Thứ nhất, lương nhân công tăng nhanh. Năm 2005, giá nhân công rẻ khiến Trung Quốc nhanh chóng trở thành công xưởng của thế giới nhưng giờ đây lương trả cho người lao động ở thành thị đã tăng tới mức hai con số, tính riêng 6 tháng đầu năm 2007, mức lương trả cho nhân công Trung Quốc đã tăng 18%. Thứ hai, Trung Quốc đang khuyến khích các địa phương như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến, Quảng Châu và Nam Ninh tăng tối đa lương tối thiểu của người lao động vì vậy sự tăng lương đã góp phần làm cho hàng hóa Trung Quốc tăng giá. Thứ ba, giá của các loại nguyên liệu thô đầu vào đều tăng khiến giá sản phẩm phải đội lên theo. Thứ tư, là NDT đang mạnh lên rõ rệt khiến hàng hóa Trung Quốc lên giá khi xuất khẩu. Các yếu tố khiến giá cả hàng hóa Trung Quốc tăng như trên sẽ được chuyển hóa gián tiếp tới túi tiền của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Chen Xingdong - Trưởng chuyên gia kinh tế của BNP Paribas Securities khẳng định: Xét trên bình diện quốc tế giá hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng cao và sự điều chỉnh này là không thể tránh khỏi dù điều đó làm cho lạm phát của một số quốc gia và thế giới sẽ ảnh hưởng theo hướng tăng lên. Có bằng chứng về việc này, vào tháng 5/2007, giá hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước nhưng từ tháng 6 thì trung bình mỗi tháng tăng khoảng 0,3%. Với đà tăng giá theo hướng phức tạp như thế, hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc khiến cho thống đốc các NH trên thế giới phải suy nghĩ, đặc biệt là Mỹ. Hiện nay, chính quyền Trung Quốc đã nhận thấy sự phát triển quá nóng của kinh tế luôn khiến cho lạm phát tăng cao. Cuối tháng 9/2007, NH trung ương Trung Quốc dự báo giá hàng hóa có thể vượt qua mức tăng trung bình là 4,6% năm 2007 để đạt tới 5% năm 2008. Giá lương thực tiếp tục tăng cao sẽ đóng góp vào tốc độ lạm phát đó. Đối phó với lạm phát, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các ngành chủ lực kiềm chế giá cả nhưng đó cũng chỉ là tình thế. Vậy phải chăng lạm phát sẽ là một mặt hàng Trung Quốc sẽ xuất khẩu ra thế giới ? Các nhà kinh tế cho rằng điều đó không hoàn toàn đúng, Yiping Huang - Trưởng chuyên gia kinh tế của Citibank Châu Á cho rằng trong khi lương nhân công tăng nhanh ở Trung Quốc thì năng suất lao động cũng tăng theo vì thế các nhà máy không bắt buộc phải tăng giá bán hàng. Nhà kinh tế Gerard Lyon của Standars Chartered nhận xét Trung Quốc đang hướng đến các mặt hàng có giá trị cao hơn như ôtô, máy bay nên vấn đề lạm phát liên quan đến hàng hóa giá rẻ bị loại bỏ dần.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29255-trung-quoc-xuat-khau-lam-phat