Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng khám cho bé Nguyễn Hoài Thương

PN - Sau bài viết "Đời không cho em lành lặn" trên Báo Phụ Nữ ngày 23/3, về trường hợp bé Nguyễn Hoài Thương bị dị tật bốn chi, ngày 24/3, ông Mai Văn Trường - Quản đốc Xưởng Chỉnh hình, Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM đã trực tiếp kiểm tra tình hình sức khỏe bé Thương.

Ông Mai Văn Trường đang xem xét tình trạng của bé Thương tại Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM Ông Trường cho biết, trường hợp của bé rất hiếm gặp. Bé cần tập vật lý trị liệu cho chân trái duỗi thẳng và tập đứng với chân trái cho đến khi được hai tuổi. Sau đó, mới có thể tiến hành gắn chân giả và tay kẹp, giúp em đi lại và cầm nắm. Vũ Thủy – Phan Anh

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/trung-tam-chinh-hinh-va-phuc-hoi-chuc-nang-kham-cho-be-nguyen-hoai-thuong.aspx