Trung tâm đăng kiểm 50-05V nghe chủ trương chia tiền, nhận hối lộ qua ghi âm

Bị can Quân có vai trò chủ mưu cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận hối lộ, ăn chia, thu lợi bất chính nên bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình nhận hối lộ tại TTĐK 50-50V là 38,1 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP.HCM truy tố 254 bị can liên quan sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (đơn vị trực thuộc Bộ GTVT) và các đơn vị liên quan.

Theo KLĐT, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-05V (gọi tắt: TTĐK 50-05V) trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, có trụ sở tại phường An Phú Đông, quận 12 và chi nhánh tại đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình.

Các bị can tại TTĐK 50-05V bị đề nghị truy tố các tội danh, gồm: Nhận hối lộ; đưa hối lộ; làm giả tài liệu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức...

Nghe chỉ đạo chia tiền nhận hối lộ qua ghi âm

Năm 2014, bị can Nguyễn Đình Quân được Cục Đăng kiểm Việt Nam bổ nhiệm làm giám đốc TTĐK 50-05V. Để có tiền chung chi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm, tăng thêm thu nhập cho các đăng kiểm viên và nhân viên, Quân đưa chủ trương cho đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ của người đi đăng kiểm để bỏ qua lỗi khi kiểm định.

Sau khi có chủ trương, hai phó giám đốc TTĐK 50-05V Phạm Ngọc Hà và Khuất Duy Thịnh đã thống nhất với trưởng dây chuyền và đăng kiểm viên thực hiện.

Công an TP.HCM khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-05V - chi nhánh Hồng Hà hồi tháng 2-2023. Ảnh: ĐC

Tại cơ sở An Phú Đông, khi nhận được chủ trương của Quân, các đăng kiểm viên sẽ nhận tiền trực tiếp, thông qua môi giới hoặc người đi đăng kiểm bỏ tiền vào cần gạt số, hộc đựng đồ trên cabin xe, bao thuốc lá... Sau đó, đăng kiểm viên sẽ thông báo cho nhau biết để bỏ qua lỗi của phương tiện trong quá trình kiểm định. Số tiền nhận hối lộ sẽ được trưởng dây chuyển tổng hợp đến cuối ngày và chia theo tỉ lệ, cụ thể:

Từ năm 2014 đến tháng 5-2022, bộ phận văn phòng nhận 2,7 triệu đồng/tuần, đưa cho Quân để chung chi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm và ngoại giao 2 triệu đồng/tuần. Số tiền còn lại, Quân nhận 1,6 triệu đồng, chia cho Hà 835.000 đồng, chia mỗi đăng kiểm viên trong dây chuyển 835.000 đồng/người. Các bị can nhận hối lộ tổng cộng 11,4 tỉ đồng.

Từ 1-6-2022 đến tháng 11-2022, sau khi Quân nghỉ hưu, Trần Anh Tú được bổ nhiệm phó giám đốc phụ trách chung TTĐK 50-05V.

Trần Anh Tú đã điện thoại cho Ngô Ngọc Sơn (giám đốc TTĐK 50-07V) và ghi âm lại lời nói của Sơn với nội dung Sơn truyền đạt lại chủ trương của bị can Đặng Việt Hà - cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm: “Tất cả các Trung tâm khối V trực thuộc Cục Đăng kiểm phải chia cho Hà số tiền nhận hối lộ trên đầu phương tiện từ 8.000 đồng đến 15.000 đồng/phương tiện kiểm định”.

Tú đã quán triệt chủ trương của Hà đến trưởng dây chuyền tại hai cơ sở An Phú Đông và Hồng Hà để thực hiện. Trong thời gian này, cơ sở An Phú Đông nhận hối lộ 582 triệu đồng.

Có đơn tố cáo cựu cục trưởng Đặng Việt Hà nhận hối lộ

Tại chi nhánh Hồng Hà, từ năm 2015 đến tháng 5-2022, Quân cùng hai phó giám đốc là Phạm Ngọc Hà và Khuất Duy Thịnh thống nhất hàng tháng phải lập quỹ để chi tiền cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm và Phòng Kiểm định xe cơ giới.

Khi chủ phương tiện đưa xe vào chuyền kiểm định, đăng kiểm viên ở công đoạn 1 sẽ kiểm tra trên xe có tiền của khách để trong cabin hay không (thường là 100.000 - 200.000 đồng để tại hộc gần cần số, hốc máy lạnh…). Nếu có tiền thì không bật đèn ra hiệu trên xe, nếu không có tiền thì sẽ bật đèn ra hiệu để cho các đăng kiểm viên trong chuyền được biết.

Khách có để tiền trên xe, các đăng kiểm viên sẽ kiểm định qua loa, bỏ qua các lỗi để xe kiểm định ngay lần đầu tiên.

Khách không để tiền trên xe, các đăng kiểm viên sẽ kiểm tra kỹ và ghi nhận tất cả các lỗi và in phiếu kiểm định lần 1 không đạt; yêu cầu chủ xe khắc phục các lỗi mới cho kiểm định lại lần 2. Các chủ phương tiện sẽ liên hệ trực tiếp với đăng kiểm viên đưa 150.000 - 500.000 đồng hối lộ để được bỏ qua lỗi ở lần kiểm định thứ 2.

Số tiền nhận hối sẽ được đăng kiểm viên tập hợp đưa cho trưởng dây chuyền vào cuối ngày và phân chia cho các bộ phận, chung chi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm… Từ năm 2015 đến tháng 5-2022 (trừ thời gian dịch COVID-19), số tiền nhận hối lộ tại chi nhánh Hồng Hà là 26,5 tỉ đồng.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà khi bị bắt. Ảnh: CA

Từ tháng 6-2022 đến tháng 11-2022, sau khi Quân nghỉ hưu, Trần Anh Tú - phụ trách chung TTĐK 50-05V cũng yêu cầu cầu Chi nhánh Hồng Hà thực hiện theo chủ trương của Đặng Việt Hà như tại cơ sở An Phú Đông. Tổng số tiền nhận hối lộ trong giai đoạn này là 1,2 tỉ đồng.

Số tiền được chia cho bộ phận văn phòng 2,7 triệu đồng/1 tuần, còn lại chia thành 9 phần, mỗi phần là 700.000 đồng/ngày.

Trung bình mỗi tháng Phạm Ngọc Hà đưa tiền chia hối lộ cho Tú 10 triệu đồng. Đối với tiền để chung chi cho lãnh đạo Cục đăng kiểm, Hà tính toán số lượt phương tiện kiểm định trong tháng rồi nhân với 11.000 đồng rồi đưa cho Tú.

Cạnh đó, các bị can còn có hành vi vi phạm trong nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Theo KLĐT, bị can Quân có vai trò chủ mưu cầm đầu, đưa ra chủ trương để nhận hối lộ và ăn chia thu lợi bất chính, nên phải chịu trách nhiệm hình sự chính toàn bộ quá trình nhận hối lộ tại TTĐK 50-50V là 38,1 tỉ đồng.

Trong đó, Quân được chia 3 tỉ đồng dùng chi tiền quà biếu cho cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Trần Kỳ Hình 1,4 tỉ đồng và Đặng Việt Hà 185 triệu đồng. Còn lại hơn 1,6 tỉ đồng, Quân tiêu xài cá nhân.

Bị can Trần Anh Tú chịu trách nhiệm hình sự chính số tiền nhận hối lộ 1,8 tỉ đồng. Bị can Tú có tình tiết giảm nhẹ khi có đơn đầu thú và đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà; khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo...

SONG MAI

HỮU ĐĂNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/trung-tam-dang-kiem-50-05v-nghe-chu-truong-chia-tien-nhan-hoi-lo-qua-ghi-am-post782647.html