Trung thu truyền thống còn không nơi phố cổ Hà Nội?

Cứ vào dịp Trung thu hàng năm, phố Hàng Mã đã tràn ngập các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em từ truyền thống đến không truyền thống. Mặc dù đồ chơi truyền thống Việt Nam đã xuất hiện và được chú ý nhiều hơn nhưng đồ chơi hiện đại vẫn chiếm đa số trên các gian hàng.

Còn nửa tháng nữa mới tới tết Trung thu nhưng ngay từ những ngày đầu tháng 8 Âm lịch, khu vực phố cổ Hà Nội đã nhộn nhịp hàng hoá, đồ chơi phục vụ thiếu nhi dịp này. Tại các phố Hàng Mã, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân rực rỡ sắc màu của các loại đèn lồng, các đồ chơi trung thu. Đến khu vực này, chắc chắn bạn sẽ mua được những món quà trung thu nhỏ nhưng vô cùng đẹp mắt hoặc sẽ chụp được những bức hình trung thu tuyệt đẹp.

Tuy những con phố bán đồ thủ công truyền thống vẫn tấp nập, nhộn nhịp như mọi khi, nhưng các món đồ chơi mang đậm nét văn hóa truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ sư tử, đèn cù, trống bỏi... tiếp tục “lép vế” một cách đáng buồn ở “Chợ Trung thu truyền thống” trên khu vực phố cổ Hà Nội. Dạo một vòng quanh khu vực này, có thể dễ dàng nhận ra rằng các loại đồ chơi truyền thống chỉ chiếm phần nhỏ. Những năm gần đây, hầu hết các tiểu thương tại đây đã chuyển sang kinh doanh đồ chơi hiện đại.

Đồ chơi thuyền thống trở lại và “lợi hại” hơn xưa

Những mặt hàng đèn lông ông sao và các đồ chơi Trung thu cổ truyền khác như đèn kéo quân, đèn quay, trống da v.v. được các cửa hàng bày bán rất bắt mắt. Năm nay, các loại đèn lồng nan tre, bóng kính được làm thủ công trong nước khá phổ biến và đa dạng. Không chỉ dừng lại ở các mẫu mã quen thuộc như hình cá chép, con gà… người làm đèn cũng tạo ra những hình thù được trẻ con chú ý hơn như mèo máy Doreamon.

(Ảnh: Dân Trí)

Đèn ông sao vẫn là loại đèn được hỏi mua nhiều nhất ở Hàng Mã, giá dao động trong khoảng từ 15 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng. Trong khi đó, đèn kéo quân – loại đèn kì công hơn và khó làm hơn có giá 200 – 300 nghìn đồng.

(Ảnh: VTV)

Đồ chơi không truyền thống vẫn chiếm ưu thế

Tuy nhiên đồ chơi truyền thống với nỗ lực tự làm mới mình vẫn không thể làm giảm đi đồ chơi không truyền thống. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi thứ quen thuộc với trẻ con ngày nay là siêu nhân, siêu anh hùng, công chúa, ô tô, rô bốt chứ không phải là con gà, con cá v.v. Do đó mà đa số trẻ con sẽ lựa chọn những thứ mà mình biết, mình thích chứ không phải là những thứ chúng chưa bao giờ nhìn thấy.

Đồ chơi không truyền thống được bày bán tràn làn. (Ảnh: Nhân Dân)

Hơn thế nữa, nhiều bậc phụ huynh cho rằng đồ chơi truyền thống làm từ nan tre và giấy bóng rất dễ hỏng mà giá lại không rẻ vì được làm thủ công, trong khi đó các loại đồ chơi hiện đại bằng nhựa tổng hợp chạy bằng pin thì khá bền, chỉ cần thay pin là có thể chơi cả năm.

Một cửa hàng bán đồ chơi Trung thu không hề có một mặt hàng truyền thống nào. (Ảnh: Nhân Dân)

Nguy hiểm hơn, một số cửa hàng đồ chơi Trung thu còn cung cấp cả đồ chơi bạo lực như kiếm nhựa, súng nước, súng đạn nhựa v.v. Hầu hết những đồ chơi này đều không có nguồn gốc cũng như xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Nhiều bố mẹ và trẻ lựa chọn đồ chơi không truyền thống. (Ảnh: vtv.vn)

Truyền thống hay không truyền thống vẫn luôn là câu hỏi khó trả lời ở nhiều lĩnh vực chứ không phải chỉ mỗi mùa Trung thu. Mong rằng chị em có thể mua cho con mình những đồ chơi Trung thu phù hợp nhất và an toàn nhất cho trẻ!

Theo Chím/MASK Online

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/trung-thu-truyen-thong-con-khong-noi-pho-co-ha-noi-232166/