Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự tổng kết xây dựng môi trường văn hóa tại huyện Tân Hưng, Long An

Sáng 22-8, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH ) đã dự Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động 'Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội' gắn với phong trào 'TDĐKXDĐSVH' (1992-2017) của Ban CHQS huyện Tân Hưng, Bộ CHQS tỉnh Long An.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan triển lãm sách, ảnh tại hội nghị.

25 năm qua, việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” trong LLVT huyện Tân Hưng thu được nhiều kết quả thiết thực, bầu không khí dân chủ, đoàn kết thống nhất trong đơn vị ngày càng được mở rộng và phát huy; từ đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân được nâng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nổi bật là phong trào “5 không” ở Đại đội bộ binh huyện được Quân khu 7 phát triển thành “7 không”, triển khai thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu thể thao, phòng chống thiên tai, xóa đói giảm nghèo, khám chữa bệnh miễn phí, gương mẫu trong xây dựng “Gia đình văn hóa”…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả tiêu biểu của LLVT huyện Tân Hưng trong xây dựng môi trường văn hóa, vừa góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đời sống bộ đội, vừa được cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân tin yêu.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Tân Hưng.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, để đưa cuộc vận động và phong trào lên tầm cao mới, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội. Từng đơn vị phải có nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, xác định mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát đặc thù, nhiệm vụ, lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với phong trào TDĐKXDĐSVH; phối hợp chặt chẽ với địa phương tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy các thiết kế văn hóa trong quân đội để truyền tải nội dung, phổ biến các giá trị văn hóa trong đời sống bộ đội và nhân dân, đấu tranh hiệu quả với các văn hóa sâu độc. Đồng thời, phấn đấu mỗi quân nhân là một chiến sĩ văn hóa, mỗi gia đình quân nhân là gia đình văn hóa, mỗi đơn vị quân đội là điểm sáng văn hóa và là nhân tố tích cực cùng toàn dân thực hiện thắng lợi phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn biên giới.

Sáng cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Tân Hưng. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đơn vị trong công tác huấn luyện, SSCĐ, dân vận, xây dựng tình đoàn kết quân dân. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải luôn giữ vững ý chí, đoàn kết, thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-nguyen-trong-nghia-du-tong-ket-xay-dung-moi-truong-van-hoa-tai-huyen-tan-hung-long-an-515745