Trung úy dùng 'võ hiểm' quật ngã 2 tên cướp

Phát hiện hai đối tượng cướp giật tài sản đang loạng choạng bỏ chạy, Trung úy Hà Văn Kiên đã dùng võ thuật quật ngã, khống chế và bàn giao 2 đối tượng cho cơ quan công an.

Sự việc xảy ra khoảng 16h chiều 13/12, trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Điện Biên, Ba Đình, TP Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị Phạm Thị Quỳnh Anh (SN 1987, trú tại Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe máy dừng đỗ ven đường Nguyễn Tri Phương để sử dụng điện thoại di động. Hai nam thanh niên đi xe máy đã áp sát và cướp giật điện thoại iPhone 6 Plus chị Quỳnh Anh đang cầm trên tay, sau đó chạy về hướng Cửa Bắc, báo Dân trí đưa tin.

Trung úy Hà Văn Kiên trao trả chiếc điện thoại bị cướp cho chị Quỳnh Anh. Ảnh: Dân trí

Khi đó, trung úy Hà Văn Kiên nghe tiếng tri hô cướp, phát hiện 2 đối tượng bỏ chạy. Với những miếng võ của mình, anh Kiên đã quật ngã và khóa chặt 2 đối tượng. Ngay sau đó, anh Kiên được sự hỗ trợ của đồng đội và người dân đi đường, 2 đối tượng đã bị bắt giữ cùng tang vật và phương tiện gây án.

Ngay sau đó, 2 tên cướp và phương tiện gây án được bàn giao cho Công an phường Điện Biên tiếp tục điều tra, xử lý. Tại Công an phường Điện Biên, các đối tượng ban đầu khai nhận là Lê Trường Giang (32 tuổi, ở Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội) và Đinh Quang Huy (34 tuổi, ở Lê Chân, TP Hải Phòng), hiện đang thuê nhà nghỉ ở huyện Gia Lâm.

Theo tin tức trên báo Infonet, phương tiện mà 2 đối tượng sử dụng để cướp giật là xe máy hiệu Wave RSX mang BKS:29 - BI 162.22. Khi nhận lại tài sản bị cướp, chị Phạm Thị Quỳnh Anh không khỏi ngỡ ngàng khi biết người thanh niên giỏi võ quật ngã 2 đối tượng cướp giật điện thoại của chị là anh bộ đội.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo Dân trí, Infonet)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trung-uy-dung-vo-hiem-quat-nga-2-ten-cuop-d87573.html