Trung úy Quân đội quật ngã hai tên cướp giật, trao trả tài sản cho người dân

Ngày 14-12, CA phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đang phối hợp với đơn vị chức năng xác minh làm rõ và mở rộng điều tra vụ cướp tài sản trên đường Nguyễn Tri Phương.

Trước đó, vào khoảng hơn 16g chiều 13-12, chị Phạm Thị Q.A, SN 1987, trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội đang sử dụng ĐTDĐ iPhone 6 Plus khi dừng xe máy tại trục đường Nguyễn Tri Phương giữa cổng số 7 với cổng số 9, thuộc địa bàn phường Điện Biên. Bất ngờ bị hai đối tượng trung niên áp sát, cướp giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát về hướng phố Cửa Bắc.

Chị Q.A hoảng hốt tri hô cướp… Đúng lúc này, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Hà Văn Kiên, thuộc Đại đội Trinh sát 20, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ trinh sát trên địa bàn phát hiện vụ việc. Lập tức, Trung úy Kiên đã đuổi theo kẻ cướp giật và nhanh chóng quật ngã 2 đối tượng. Được sự hỗ trợ kịp thời của đồng đội và CA phường Điện Biên cùng người dân, 2 đối tượng đã bị bắt giữ cùng tang vật và phương tiện gây án.

Hai đối tượng cướp giật bị Trung úy Kiên quật ngã

Ngay sau đó, đối tượng và phương tiện gây án được bàn giao cho CA phường Điện Biên tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tại trụ sở CA phường Điện Biên, bước đầu các đối tượng khai nhận là Lê Trường Giang, SN 1983, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội và Đinh Quang Huy, SN 1982, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng, hiện đang thuê nhà nghỉ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Được biết, cùng ngày bọn chúng sử dụng xe máy hiệu Wave RSX mang BKS 29B1-162.22 lang thang trên các tuyến phố nhằm tìm sơ hở để cướp giật tài sản. Khi nhìn thấy chị Q.A dừng xe máy bên đường để nghe điện thoại, chúng đã thực hiện hành vi. Không ngờ bị Trung úy Hà Văn Kiên dùng thế võ tóm gọn.

Cũng tại trụ sở CA, nhận lại tài sản từ tay Trung úy Hà Vă Kiên, chị Phạm Thị Q.A hết sức vui mừng: “Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn gửi đến Trung úy Kiên cùng lực lượng bộ đội, công an đã dũng cảm bắt cướp, mang lại niềm tin cho nhân dân…”.

Đại úy Nguyễn Việt Hoàng, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát 20, Lữ đoàn 144 cho hay: “Đồng chí Hà Văn Kiên là một quân nhân tốt, có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí Kiên học tập và rèn luyện tốt nhất là môn võ thuật. Từ năm 2014 đến năm 2015, đồng chí Kiên được đơn vị cử đi tham gia đội võ chiến đấu tay không toàn quân...”.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục làm rõ.

Mai Chi

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/trung-uy-quan-doi-quat-nga-hai-ten-cuop-giat-trao-tra-tai-san-cho-nguoi-dan-106219/