Trước vòng 1 Premier League: Mourinho 1 - 0 Moyes

Mùa giải mới tại Premier League chưa chính thức khởi tranh nhưng tỷ số đã xuất hiện khi Chelsea 1 - 0 Man United, hay kết quả đúng hơn là Jose Mourinho 1 – 0 David Moyes.

Trong buổi họp báo đầu tiên trước mùa giải mới, HLV Mourinho đã khẳng định rất hài lòng với việc trở lại sân Stamford Bridge và một lần nữa “Bố già” công khai quan tâm tới chữ ký của tiền đạo Wayne Rooney, đây chắc chắn là một hành động khiến tân HLV của Man United, David Moyes cảm thấy rất tức giận.

HLV Mourinho tự tin bước vào mùa giải mới

Mourinho và Chelsea cũng đã chính thức gửi tới Man United hai lời đề nghị cho chữ ký của tiền đạo người Anh trong thời gian qua mặc dù nhà vô địch Premier League và HLV Moyes liên tục khẳng định ngôi sao của mình không phải là để bán.

Tuy nhiên điều đó không khiến HLV Mourinho bớt đi sự quan tâm của mình với Rooney và tương lai của tiền đạo người Anh ở Old Trafford vẫn là một dấu hỏi lớn.

Và trong buổi họp báo của mình hôm thứ Năm, HLV Moyes cho biết có thể đã có một âm mưu chống lại Man United trong lịch thi đấu giai đoạn đầu mùa giải và thừa nhận đã cảm thấy những áp lực sau khi được bổ nhiệm thay thế vị trí của Sir Alex Ferguson trong mùa hè năm nay: “Đây là lịch thi đấu khó khăn nhất của MU trong vòng 20 năm qua. Tôi hi vọng không phải do MU đã vô địch mùa giải trước quá dễ dàng mà lịch thi đấu của chúng tôi trở nên khó hơn. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng thật khó tin đó là một kết quả bốc thăm ngẫu nhiên”, David Moyes phát biểu trên BBC.

HLV Moyes đã phải phàn nàn về lịch thi đấu bởi chỉ trong 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải nhà vô địch Premier League đã phải gặp 3 đối thủ lớn là Chelsea, Liverpool và Manchester City. Điều này khiến cựu HLV của Everton đối mặt với rất nhiều áp lực sau khi được bổ nhiệm thay thế Sir Alex người đã nghỉ hưu cuối mùa giải trước.

Chelsea đang có một đội hình được đánh giá cao

Trong nỗ lực tăng cường lực lượng, đến thời điểm này HLV Moyes vẫn đang khiến các fan hâm mộ thất vọng khi Man United vẫn chưa có bản hợp đồng lớn nào. Điều này hoàn toàn trái ngược với khung cảnh chuyển nhượng nhộn nhịp của đối thủ cùng thành phố, Man City. Đã có rất nhiều cầu thủ lớn của làng túc cầu thế giới đã gia nhập đội chủ sân Etihad.

Những tin đồn về một tương lai mới của Rooney càng khiến HLV Moyes “đau đầu” hơn nữa.

Vị chiến lược gia người Scotland đã tính toán đến phương án không sử dụng tiền đạo người Anh trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay.

Rooney đã bỏ lỡ trận đấu tranh Community Shield với Wigan hôm Chủ nhật, nhưng HLV Roy Hodgson của ĐT Anh đã sử dụng Rooney trong hơn 60 phút ở trận thắng 3-2 trước Scotland hôm thứ Tư trong trận đấu giao hữu quốc tế tại sân Wembley.

Một kịch bản như vậy sẽ không thể xảy ra trong triều đại của Sir Alex Ferguson. Bởi trong thực tế, cựu HLV của Man Untied thường gây áp lực với các học trò của mình để rút tên khỏi đội tuyển quốc gia bởi dính chấn thương hoặc nhiều lý do khác.

Nếu HLV Moyes có “một chiếc răng” bị đau và cần phải loại bỏ, chắc chắn đó là Rooney. Và Mourinho đã phát huy rất tốt lợi thế của mình để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, “Bố già” đang rất khôn ngoan để gây thêm áp lực về phía nhà vô địch Premier League.

Đây sẽ là một mùa giải với nhiều thú vị phía trước

Trong cuộc họp báo đầu tiên của mình khi trở về CLB phía Tây thành London, HLV Mourinho cũng đã nói về sự ngưỡng mộ của mình với chữ ký của tiền đạo người Anh.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có rất ít phát biểu về tiền đạo 27 tuổi trong những ngày gần đây khi chỉ xác nhận rằng Rooney vẫn đang là mục tiêu theo đuổi của Chelsea và những lời từ chối của Man United là không thay đổi suy nghĩ của họ.

“Không có giới hạn về thời gian”, HLV Mourinho phát biểu hồi tuần trước. “Chúng tôi có một đội hình với nhiều tiền đạo. Chúng tôi cũng đã xác định được mục tiêu mà chúng tôi muốn. Chelsea đã thực hiện điều đó một cách đạo đức và chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày cuối cùng”.

Trong khi đó phát biểu với báo giới hồi tháng trước, HLV Moyes cho biết đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Tuy nhiên, những phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ Năm vừa qua như một dấu hiệu trong việc thừa nhận thất bại của Moyes ở mùa giải năm nay.

Lịch thi đấu vòng 1 Premier League:

18:45 ngày 17/8: Liverpool - Stoke City

21:00 ngày 17/8:

Arsenal - Aston Villa

Norwich City - Everton

Sunderland - Fulham

West Brom - Southampton

West Ham - Cardiff City

23:30 ngày 17/8: Swansea - Man Utd

19:30 ngày 18/8: Crystal Palace - Tottenham

22:00 ngày 18/8: Chelsea - Hull

02:00 ngày 20/8: Man City - Newcastle

Phạm Kiên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201308/truoc-vong-1-premier-league-mourinho-1-0-moyes-332522/