Trước vòng 31 Serie A: Lửa cháy Olimpico

(Bongda24h) - Trận cầu tâm điểm giữa Roma và Inter sẽ được coi là chung kết của mùa giải năm nay. Nếu thắng, Roma có quyền mơ tới Scudetto, nhưng nếu bại, cuộc đua coi như đã khép lại với đại diện của thành Rome.

Không phải Milan, chính Roma lúc này mới là đối thủ mà Inter "ngán nhất". 20 trận bất bại liên tiếp tại Serie A, chính Giallorrosi với là đội đang có được phong độ ấn tượng nhất tính đến thời điểm này của mùa giải. Claudio Ranieri đang khiến cả Serie A phải nhìn ông với con mắt kính nể. Bị sa thải bởi Juventus, đội bóng đang trượt dài thê thảm, nhưng mối lương duyên giữa "Gã thợ hàn" và đội bóng áo bã trầu đang cho trái ngọt. Dù liên tục phải đối mặt với những khó khăn về lực lượng với chấn thương của một số trụ cột nhưng Roma vẫn thẳng tiến về phía trước. 14 chiến thắng và 6 trận hòa là một con số mà bất cứ CLB nào cũng mơ ước. Kết quả trận chiến Inter và Roma sẽ trực tiếp quyết định tới Scudetto ở mùa giải năm nay Hiện tại, khoảng cách giữa Inter và Milan là 4 điểm, nhưng điều quan trọng là thày trò Ranieri đang có trong tay quyền tự quyết để có thể thu hẹp được tối đa về mặt điểm số khi vòng đấu này, Roma chơi trên sân nhà khi tiếp Inter. Một chiến thắng, Roma chỉ còn kém Inter một điểm và sẽ chính thức gửi lời tuyên chiến tới đối thủ. Trong bối cảnh lịch thi đấu khá nhẹ nhàng và chỉ còn duy nhất một mục tiêu để phấn đấu, sức ép từ Roma tạo ra cho Inter sẽ rất lớn. Không những thế, việc Inter còn phải đối mặt với một lịch thi đấu khó khăn cũng như phải dàn sức ra cả 3 đấu trường chính là niềm tin để Giallorrosi mơ về một cuộc lật đổ. Ngư ông đắc lợi Khi hai đối thủ chính bước vào trận cầu quyết định, Milan chắc chắn sẽ là đội được lợi nhất ở vòng đấu này. Trên sân nhà, tiếp Lazio, một đối thủ đang ở nửa bên kia bảng xếp hạng, trên lý thuyết, thày trò Leonardo hoàn toàn có thể nghĩ tới một chiến thắng. Nhưng vấn đề hiện tại của Rossoneri chính là phong độ. 3 trận đấu gần đây (1 thắng, 1 hòa và 1 thua), Milan đều chơi thiếu thuyết phục. Từ 1 điểm kém hơn, hiện tại Milan đã bị Inter bỏ xa tới 4 điểm. Vị trí thứ 2 cũng đã bị Roma vượt qua (bằng điểm số nhưng lại hơn chỉ số phụ). Trong bối cảnh ấy, Lazio lại đang hồi sinh với 2 chiến thắng liên tiếp. Dù có lợi thế sân nhà San Siro nhưng nếu Milan không cải thiện được lối chơi của mình, họ có thể là "ngư ông" nhưng chưa chắc đã "đắc lợi." Cũng ở vòng đấu này, có khá nhiều cái nhìn ái ngại cho Juventus, đội bóng đang tụt dốc một cách thê thảm về mặt phong độ. Ở trận đấu muộn nhất ở vòng 30, Lão phu nhân thua ngược 1-3 trước chủ nhà Napoli dù họ là đội đã dẫn bàn trước. Trận thua này cũng khiến Juve tụt xuống vị trí thứ 7 và ngày càng xa rời với tấm vé dự Champions League. Trở về với Olimpico sau 3 trận không biết đến mùi chiến thắng, liệu Alberto Zaccheroni và các học trò có giải tỏa được tinh thần khi tiếp Atalanata? Lịch thi đấu: 0h00 ngày 28/3 Roma - Inter 2h45 ngày 28/3 Palermo - Bologna 20h00 ngày 28/3 Chievo - Parma Fiorentina- Udinese Juventus - Atalanta Livorno - Bari Napoli - Catania Sampdoria - Cagliari Siena - Genoa 1h45 ngày 29/3 Milan - Lazio Sinh Hùng

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/176/201003/h3jhr28293/default.html