Trước yêu cầu mặc đồ đen, khách mời show Đỗ Mạnh Cường gặp đủ chuyện hài

Với yêu cầu khắt khe từ nhà thiết kế, gần 500 khách mời dự show 'The Little Black Dress' đều mặc màu đen.

Show The Little Black Dress - Huyền thoại những chiếc đầm đen của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường là một trong những show diễn hiếm hoi đặt yêu cầu cao về trang phục của khách mời đến tham dự. Để làm nổi bật lên chủ đề chung của show, đồng thời tạo hình ảnh thống nhất giữa khán giả và không gian bài trí tuyền màu đen của khán phòng, Đỗ Mạnh Cường đưa ra tiêu chí các khán giả đều phải diện trang phục màu đen, chỉ có phụ kiện là được thoải mái chọn lựa màu sắc.

Toàn bộ không gian chìm trong màu đen, làm nền cho sân khấu được bố trí ánh sáng công phu.

Việc diện đồ theo đúng dress code là chuyện chưa được tuân thủ nghiêm ngặt ở Việt Nam, vì thế khi diễn ra show, phía nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường rất bất ngờ khi gần 500 khách mời đến dự đều đáp ứng đúng tiêu chí. Để có vẻ ngoài đồng đều như vậy, không ít người đã gặp chuyện "dở khóc dở cười".

Anh Kenny Trần, phụ trách vấn đề an ninh trong show kể một tình huống hài hước: "Có hai khách mời nam đến tham dự chương trình, một người mặc áo vest và sơ mi đều màu đen, một người mặc sơ mi trắng và vest xám. Dĩ nhiên khách mời thứ hai không được phép vào show. Để "chữa cháy", hai vị khách mời này đã... kéo nhau vào phòng vệ sinh thay đồ. Người mặc cả cây đen cho khách mời kia mượn áo sơ mi, thế là cả hai đã có trang phục đúng dress code khá đồng đều".

Mẫu nam Andrian Zahariev - bạn trai của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 Farung Yuthithum - dù mặc vest trắng rất sang trọng nhưng cũng phải về lại khách sạn thay tuxedo đen.

Tuy nhiên, không phải khách mời nào cũng có thể "chữa cháy" tài tình như thế. Giám đốc sản xuất Phạm Huy Cận cho biết, có những khách mời VIP vì không mặc đồ đúng yêu cầu nên vẫn phải ra về. Dù rất áy náy nhưng anh không thể cho phép một khách mời mặc đồ caro đen trắng vào khu vực xem show.

Gần 500 khách mời đều mặc đồ đen theo yêu cầu từ nhà thiết kế.

Bất chấp thời tiết mưa nặng hạt, kẹt xe quanh các tuyến đường, nhiều khách mời show hôm đó vẫn bắt buộc phải về nhà thay quần áo màu đen.

Yêu cầu khắt khe này được đặt ra cả với những phụ huynh của các mẫu nhí catwalk trong show. Dù chỉ có mặt trên hậu trường, không ngồi hàng ghế khán giả nhưng họ vẫn phải mặc đồ đen hoàn toàn.

Để tạo sự nổi bật giữa một dàn khách mời mặc tuyền đồ đen, các ngôi sao đến tham dự show hẳn là những người "đau đầu" nhất. "Nữ hoàng thảm đỏ" Angela Phương Trinh luôn có tiêu chí đi đến đâu là hút mắt nhìn đến đó. Lần này, cô nàng chọn diện mạo "ma nữ áo đen" với điểm nhấn là bộ tóc giả màu tím và cách trang điểm ấn tượng. Theo tiết lộ, ban đầu Phương Trinh định đội tóc giả màu đỏ nhưng không mượn được nên đành chuyển sang phương án B. Nhiều người đẹp khác như Khánh My thì lại chọn phụ kiện đỏ chót để mặc đồ đen nhưng vẫn không bị "chìm nghỉm" giữa khoảng 50 ngôi sao Vbiz khác.

Khánh My - Kelbin Lei tạo sự nổi bật bằng cách nhấn nhá màu đỏ, trắng.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường bày tỏ sự tri ân với những khách mời đã cố gắng đáp ứng tiêu chí khắt khe của mình. Anh muốn tạo ra một tiền lệ về việc đi dự tiệc mặc đồ đúng dress code cho các khán giả. Đây vốn là điều chưa thịnh hành ở Việt Nam nhưng đã quen thuộc trong các fashion show hàng đầu trên thế giới.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/truoc-yeu-cau-mac-do-den-khach-moi-show-do-manh-cuong-gap-du-chuyen-hai-3512079.html