Trưởng Ban kỉ luật VFF lên tiếng vụ bác đơn giảm án của Minh Nhựt

Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, việc Ban kỷ luật VFF bác đơn khiếu nại xin giảm nhẹ hình phạt của thủ môn Minh Nhựt là hoàn toàn có cơ sở, điều này đúng với nguyên tắc chứ không phải là việc làm “giết sự nghiệp cầu thủ”.

Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết việc bác đơn xin giảm án cho thủ môn Minh Nhựt của Long An là hòa toàn có sơ sở và đúng với nguyên tắc. Ảnh: L.Đ

Vừa qua, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định bác đơn xin giảm án của thủ môn Minh Nhựt, như vậy mức án treo giò 2 năm mà Ban kỉ luật đưa ra vẫn được giữ nguyên. Điều đáng nói ở đây chính là đơn xin giảm án của Minh Nhựt bị Ban kỉ luật bác lại là đơn do chính anh trực tiếp gửi ra Ban kỷ luật VFF chứ không phải CLB Long An.

“Sau sự cố, một người chị của tôi có làm lá đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho tôi gửi ra Ban kỷ luật VFF nhằm giúp tôi được giảm nhẹ án phạt xuống, để có thể quay trở lại thi đấu. Pphía CLB Long An cũng nói để từ từ đến hết mùa giải rồi mới hỗ trợ tôi trong việc khiếu nại lên Ban kỷ luật VFF xin giảm án cho tôi”, Minh Nhựt chia sẻ.

Thậm chí, thủ môn của Long An cũng không hề biết lá đơn xin giảm án của mình đã bị Ban kỷ luật VFF bác bỏ. Minh Nhựt nói: “Tôi cũng đã gửi đơn xin giảm án lên Ban kỷ luật VFF và đang chờ họ trả lời chứ cũng chưa biết thêm thông tin gì về án phạt của mình cả”.

Theo ông Hường, thủ môn Minh Nhựt phải chấp hành án phạt được 1 nửa thời gian của án kỉ luật thì mới được xem xét và giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Đ.Đ

Qua trao đổi, Trưởng ban kỷ luật VFF ông Nguyễn Hải Hường cho biết, có nhận được đơn xin giảm án của Minh Nhựt và ông Hường cũng cho rằng việc bác đơn là hoàn toàn có cơ sở: “Theo nguyên tắc, án phạt sẽ được tính từ ngày Ban kỷ luật VFF ra quyết định. Tuy vậy nếu cầu thủ muốn làm đơn khiếu nại để xin giảm án thì ít nhất phải chấp hành án phạt được một nửa thời gian của án phạt. Như vậy, án phạt của Minh Nhựt là 2 năm thì phải sau 1 năm anh ta mới có thể được Ban kỷ luật VFF xem xét và giảm nhẹ án phạt”.

“Đến thời điểm đó, nếu Minh Nhựt thấy án phạt quá nặng thì có thể làm đơn gửi sang Ban giải quyết khiếu nại VFF để xem xét giảm án. Ban kỷ luật VFF cũng đã có công văn trả lời đơn xin giảm án của Minh Nhựt rồi, và trong đó cũng có hướng dẫn cụ thể để Minh Nhựt xin Ban khiếu nại giảm nhẹ án phạt cho mình”, ông Hường nói thêm.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/truong-ban-ki-luat-vff-len-tieng-vu-bac-don-giam-an-cua-minh-nhut-650102.bld