Trường cao đẳng loay hoay tìm thí sinh

Mùa tuyển sinh đang bước vào giai đoạn "nóng" nhất, nhưng không khí tuyển sinh tại các trường cao đẳng (CĐ) lại rất "nguội". Đây là năm đầu tiên trường CĐ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quản lý, không có thông tin thí sinh đăng ký trước nên đến giờ này các trường CĐ đang loay hoay tìm thí sinh.

Gian tư vấn của Trường CĐ Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật tại Ngày Hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2017 vắng bóng thí sinh. Ảnh: HH

Xét học bạ - khó cạnh tranh với trường đại học

Nếu như mọi năm, trước kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra, các trường CĐ đã nhận được 1 lượng hồ sơ đăng ký nhất định, thì năm nay - khi chuyển về Bộ LĐTB&XH quản lý, nhiều trường cho biết, họ như bị bỏ rơi, bởi thông tin tuyển sinh về các ngành học và chỉ tiêu không đến được học sinh.

“Phao cứu sinh” với các trường CĐ là dựa vào hình thức xét tuyển bằng học bạ THPT. Tuy nhiên, phương thức này cũng không còn là cứu cánh với trường CĐ, bởi nhiều trường đại học (ĐH) năm nay cũng bổ sung hình thức xét tuyển bằng học bạ.

Ông Phan Văn Tưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường CĐ Du lịch Hải Phòng cho biết: Khó khăn lớn nhất với các trường CĐ là tất cả các trường, kể cả ĐH đều được xét tuyển học bạ. Năm nay, Trường CĐ Du lịch Hải Phòng tuyển sinh 2 chương trình cả CĐ và trung cấp. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường là hơn 1.000 em. Trường xét tuyển 100% bằng học bạ 3 năm học cấp 3, nhưng khó tuyển đủ chỉ tiêu vì nhiều trường ĐH cũng sử dụng phương thức này để “vợt” thí sinh. “Tâm lý của đa phần người Việt Nam vẫn "sính" bằng cấp, nên việc nhiều trường ĐH xét tuyển học bạ sẽ khiến các trường CĐ "cạn" nguồn tuyển” - ông Tưởng lo lắng.

Trường CĐ Nghề Kỹ thuật Công nghệ năm nay có 700 chỉ tiêu, nhà trường vừa xét tuyển học bạ vừa sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, nhưng công tác tuyển sinh cũng vô cùng khó khăn. Ông Nguyễn Đức Thọ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Lo lắng lớn nhất với các trường CĐ hiện nay là nguồn tuyển "cạn" vì cơ chế tuyển sinh ĐH quá mở. "Với cơ chế như hiện nay, chúng tôi hoàn toàn thụ động, chỉ biết trông chờ vào sự lựa chọn sáng suốt của thí sinh" - ông Thọ nói.

"Xoay" đủ cách để hút người học

Lãnh đạo các trường CĐ cho biết, hiện nay đang tồn tại nghịch lý - "đầu ra" cho sinh viên CĐ rất dễ, có tới 80-90%, thậm chí có trường 100% sinh viên ra trường có việc làm ngay, nhưng "đầu vào" lại vô cùng khó khăn. Để tuyển sinh được các trường phải loay hoay tìm đủ mọi cách, nhiều trường phải hy sinh trước mắt để tính kế lâu dài, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu để hút thí sinh.

Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường CĐ Du lịch Hải Phòng cho biết, hiện nay, thời gian quy định học tại trường CĐ đã giảm từ 3 năm xuống 2,5 năm, trung cấp từ 2 năm còn 1,5 năm. Để thu hút người học, Trường CĐ Du lịch Hải Phòng đào tạo ghép vừa lý thuyết tại trường vừa đi làm tại doanh nghiệp và được trả lương. Hiện, sinh viên học tại trường được học 70% thực hành và có tới 8 tháng thực tập tại doanh nghiệp. Ông Tưởng cũng cho biết, 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường, nhưng năm 2016 trường chỉ tuyển được 60% chỉ tiêu.

Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Kỹ thuật công nghệ cho biết, nhà trường có 5 ngành đào tạo đạt trình độ quốc tế và khu vực, tỷ lệ việc làm sau 6 tháng cũng lên tới 80 - 90%, kinh phí đào tạo được doanh nghiệp hỗ trợ tới 1/4, nhưng công tác tuyển sinh gặp vô vàn khó khăn. Nhà trường phải "xoay" đủ cách như đăng thông tin tuyển sinh trên trang fanpage, website của trường cũng như thông qua sinh viên, những em đã tốt nghiệp ra trường để quảng bá, cử giảng viên về trường phổ thông để giới thiệu, tư vấn hướng nghiệp...

Để thu hút người học, lãnh đạo Trường CĐ Nghề Kỹ thuật công nghệ cho rằng, các trường CĐ nên chú trọng đào tạo những ngành nghề mà xã hội cần và đem lại thu nhập cao. Đây là cách để hút người học cũng như cải thiện nguồn tuyển trong thời gian tới.

Hải Hà

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/truong-cao-dang-loay-hoay-tim-thi-sinh_t114c8n121948