Trường chuẩn quốc gia thay đổi diện mạo giáo dục

Sau 20 năm tỉnh Quảng Nam được tái lập (1997-2017), sự nghiệp GD-ĐT địa phương đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và phát triển về mọi mặt. Mạng lưới trường lớp từng bước được sắp xếp phù hợp với khung hệ thống giáo dục quốc dân, có đủ các cấp học, bậc học, ngành học…

Đi đầu trong công tác xây dựng trường chuẩn

Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học được Quảng Nam quan tâm đầu tư cơ bản theo hướng hiện đại, đáp ứng kịp thời nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, xem đây là giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, thị xã Điện Bàn là địa phương có số lượng trường học nhiều nhất tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian qua, công tác xây dựng trường chuẩn trên địa bàn đã diễn ra hết sức mạnh mẽ, số lượng trường chuẩn liên tục tăng mạnh.

Ông Nguyễn Tấn Ngọc - Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Điện Bàn cho biết, xuất phát từ các yêu cầu đổi mới GD-ĐT của cả nước và mục tiêu phấn đấu của huyện Điện Bàn trở thành thị xã và đạt thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, UBND huyện Điện Bàn ban hành đề án "Phát triển GD-ĐT huyện Điện Bàn đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020" với nhiệm vụ thống nhất qui mô mạng lưới trường lớp trên địa bàn, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học, nhằm đảm bảo phát triển hợp lý qui mô mạng lưới trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Bằng sự năng động, sáng tạo và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, kết quả sau 5 năm, Điện Bàn đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục. Mạng lưới trường, lớp phát triển mạnh, với 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia (không tính 2 trường học vừa mới thành lập), trong đó có 22 trường đạt chuẩn mức 2, nằm trong tốp dẫn đầu tỉnh Quảng Nam.

Là đơn vị dẫn đầu trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến nay, H. Đại Lộc đã có 61/61 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 100%. Nói về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia ở địa phương mình, ông Huỳnh Ngọc Ánh - Trưởng phòng GD-ĐT H. Đại Lộc cho hay: Xác định công tác đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia làm "bệ đỡ" cho nâng cao chất lượng dạy học, ngành GD-ĐT huyện đã tranh thủ huy động nguồn kinh phí từ các nguồn lực khác nhau để thực hiện và đến nay đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Quy mô mạng lưới trường, lớp ở các bậc học, cấp học phát triển đồng bộ, ổn định, phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân. Số lượng trường đạt chuẩn quốc gia các mức độ không ngừng tăng. Đến nay, 100% trường học đã đạt chuẩn quốc gia, làm cho diện mạo trường lớp từ mầm non đến trung học cơ sở ngày càng khang trang, hiện đại.

Ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Nam luôn xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia là giải pháp tổng thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Theo ông Hồ Văn Hưng - Phó Chánh văn phòng phụ trách Sở GD-ĐT Quảng Nam, trong 20 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án để tạo những cơ chế, chính sách riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc phát triển GD-ĐT. Trong đó, Nghị quyết số 12-NQ/TU về "Phát triển, nâng cao chất lượng GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020" và Chương trình hành động số 28/CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đã tạo chuyển biến mạnh mẽ nhất về nhận thức và hành động trong việc phát triển GD-ĐT. Chính nhờ vậy mà diện mạo của giáo dục tỉnh Quảng Nam đã có sự phát triển một cách toàn diện.

Minh chứng cho điều đó là từ năm 1997, toàn tỉnh chỉ có 557 trường, đến nay, có đến 814 trường, tăng 257 trường so với năm mới tái lập tỉnh. Tính đến 8-2016, toàn tỉnh Quảng Nam có 456 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 57,3%, dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ lớn như: thị xã Điện Bàn 68/70 trường (đạt hơn 97%), huyện Đại Lộc 61 trường (đạt tỷ lệ 100%), Phú Ninh 33/34 trường (97%). Ở cấp trung học phổ thông, toàn tỉnh Quảng Nam đã có 15 trường THPT được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Hiện tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Học sinh Quảng Nam đã làm rạng danh thêm vùng đất "Ngũ phụng tề phi" khi tham gia thi tài với các tỉnh thành trên cả nước. Trong các kỳ thi HS giỏi quốc gia, HS Quảng Nam luôn ở tốp đầu của 10 tỉnh trong vùng thi đua số 4.

Chính nhờ sự phát triển mạnh về quy mô, mạng lưới trường lớp, nên chất lượng giáo dục đại trà từng bước được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc. Ông Hồ Văn Hưng cho biết, trong kế hoạch xây dựng trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia của tỉnh giai đoạn 2016-2020, Quảng Nam tập trung đầu tư cho 15 trường THPT để tiếp tục hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn quốc gia, với lộ trình mỗi năm có thêm 3 trường đạt chuẩn. Đến năm 2016, Quảng Nam đã có 2 trường đại học, 6 trường cao đẳng và 3 trường trung cấp chuyên nghiệp, với tổng số trên 22 ngàn học sinh, sinh viên. Cơ sở dạy nghề và mạng lưới trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp, trung tâm học tập cộng đồng phủ gần kín các huyện, thành phố. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tăng nhanh về số lượng, đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Từ chỗ chỉ có 15.105 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đến nay Quảng Nam đã có hơn 27.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, với trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng đội ngũ được nâng lên, toàn ngành hiện có 2 tiến sĩ, 6 nghiên cứu sinh và 240 thạc sỹ.

Ngành GD-ĐT Quảng Nam luôn xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia là giải pháp tổng thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nên trong thời gian đến, ngành GD-ĐT tiếp tục tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trường lớp theo hướng hiện đại, đạt chuẩn.

Khải Minh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_164040_truong-chuan-quoc-gia-thay-doi-dien-mao-giao-duc.aspx